Màn hóa trang quân nhân gây sốc

Tối 30/10, trong tiệc hóa trang Halloween trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM, nhiều người phẫn nộ khi nhìn thấy một nhóm thanh niên gây chú ý bằng cách mặc trang phục bộ đội phản cảm.

 

Màn hóa trang quân nhân gây sốc - 1

 

Có nhân vật nữ cố tình uốn éo khêu gợi với chiếc áo bộ đội hở hang, kết hợp với… quần tất như một show… thoát y vũ. Còn nhân vật nam mặc quần bộ đội buộc túm xộc xệch và lếch thếch. Cũng có ý kiến cho rằng đây là trang phục của dân quân, nhưng như hình ảnh ghi lại, đó là trang phục bộ đội với chiếc mũ tai bèo quen thuộc.

Tìm hiểu kỹ, dân mạng lại càng phản ứng dữ dội hơn khi nhóm người tham gia hóa trang cợt nhả bộ trang phục bộ đội này lại chính là thiết kếngười mẫu! Cụ thể, đó là nhóm của giám khảo Vietnam’s Next Top Model 2015, cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, và Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2012 Cao Thiên Trang.

Khó có thể tả sự tức giận của người xem, bởi dân thời trang lại đem sắc phục quân đội ra đùa giỡn nhăng nhố và dung tục hóa hình ảnh của quân nhân là điều cấm kỵ. Ngay sau đó, người mẫu Cao Thiên Trang đã phân trần về việc này, tuy nhiên, không hề có lời xin lỗi nào trước công chúng. Đại để, theo ý cô, đây là đợt xả stress sau một năm làm việc căng thẳng và chẳng qua là họ muốn có những phút vui vẻ cùng bạn bè. Không hiểu sao, cộng đồng mạng cứ nhắm vào những gì sơ sẩy để tấn công họ. Bản thân cô cho rằng nhóm của cô muốn vụ này lắng xuống chứ không muốn rùm beng thêm nữa (?).

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giám khảo chương trình Vietnam Nextop Model 2015 đã chuẩn bị rất kỹ màn hoá trang này và tung lên facebook riêng của mình từ buổi chiều trước khi sự kiện diễn ra. Mọi sự tính toán cũng có sẵn, để có dịp nổi tiếng, bất kể đó là việc bôi nhọ hình ảnh người mang quân phục. Là bởi, khi đã mang trên người bộ quân phục này, quân nhân không được phép có những hành động bất nhã hay dung tục kiểu trên.

Cũng có những ý kiến bảo vệ nhóm người hóa trang kia, cho rằng đây chỉ là trò chơi Halloween, đừng quá khắt khe với giới trẻ. Nhưng phần lớn là hàng loạt comment phẫn nộ, cho rằng hình ảnh trên không thể chấp nhận được. Những người hóa trang đã bôi nhọ, xúc phạm và làm hoen ố hình ảnh quân nhân. Có ý kiến nhấn mạnh: “Các bạn có thể hoá trang thành ma thành quỷ gì thì tuỳ, nhưng đừng làm hỏng hình ảnh đẹp của những người dân quân từng hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước. Đây không phải là thứ để các bạn có thể mang ra chơi đùa cùng nhau!” Cũng có ý kiến cho rằng cần có hình phạt cho những hành động này.

Nhóm hóa trang không ý thức việc làm này gây hậu quả như thế, hay do cố tình để nổi tiếng? Câu trả lời này sẽ có ngay qua thái độ ứng xử của nhóm thanh niên thiếu văn hóa kia. Họ không lấy làm hổ thẹn vì màn trình diễn phản cảm đó mà chỉ cần một “show diễn” gây sốc là đủ để người ta… nhớ đến mình.


Theo Minh Thi
Lao Động