Liên hoan Ca Múa Nhạc ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia

(Dân trí) -Với ý nghĩa tôn vinh giá trị độc đáo trong nghệ thuật truyền thống và đương đại mỗi quốc gia, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật mỗi nước…, “Liên hoan Ca Múa Nhạc ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia” sẽ diễn ra từ ngày 22/7-26/7 tới tại Nhà văn hóa Trung tâm Quảng Trị.

Tham dự Liên hoan Ca Múa nhạc ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia có 10 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 2 đơn vị nghệ thuật quốc tế gồm: Đoàn Nghệ thuật Kon Tum, Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Đăk Nông, Đoàn Ca múa nhạc Dân gian Sao biển tỉnh Phú Yên, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn Ca múa kịch tỉnh Thái Bình, Đoàn Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Quảng Bình, Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Quảng Trị, Đoàn Nghệ thuật Ca múa kịch tỉnh Lạng Sơn và Đoàn Nghệ thuật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia.
 
Liên hoan Ca Múa Nhạc ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia - 1
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lào Cai (Ảnh: Minh Phượng- Lào Cai)

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật để nghệ sĩ ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật. Liên hoan cũng là dịp để nghệ sĩ giới thiệu, tôn vinh các giá trị độc đáo trong nghệ thuật truyền thống và đương đại của mỗi quốc gia; tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của mỗi nước; thắt chặt quan hệ và tình đoàn kết của cộng đồng các nước cùng khu vực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Đồng thời, liên hoan được diễn ra trong những ngày cuối tháng 7 cũng là dịp để các nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn và tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã hi sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước.

Chương trình được Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Buổi khai mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 22/7 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị, buổi bế mạc cũng diễn ra tại đây vào 20 giờ ngày 26/7 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV4.

N.H