Kỳ khôi bộ ảnh ghi lại những sở thích sưu tập kỳ quái nhất

(Dân trí) - Nếu bạn có sở thích đặt biệt với việc sưu tập một món đồ nào đó và thường bị những người xung quanh trêu đùa rằng bạn thật “bất thường”, khi xem bộ ảnh dưới đây, bạn sẽ tìm được sự chia sẻ đồng điệu.

Bộ ảnh dưới đây cho thấy khía cạnh khác lạ trong tâm lý con người, khi họ bị ám ảnh bởi niềm thích thú đối với một món đồ nào đó và sưu tầm cho bằng được những món đồ tương tự, “càng nhiều càng ít”.

Từ sưu tập thú nhồi bông cho tới những món đồ mang chủ đề siêu nhân Superman, những con người say mê sưu tập trên khắp thế giới được kể ra dưới đây đều là những con người kỳ lạ trong mắt những người xung quanh, bởi không gian sống của họ “chất đống” những món đồ “na ná” nhau, mà trong mắt họ là hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại.

Có những người thậm chí đã biến bộ sưu tập của mình thành một khối tài sản sinh lợi bằng cách mở cửa chào đón du khách tham quan triển lãm ngay tại nhà riêng.

Dưới đây là những con người kỳ lạ như thế, họ đã từng được nhắc đến trong những bài báo khác nhau, tất cả họ đều có một điểm chung - đều là những nhà sưu tập “hết lòng, hết sức” với chủ đề mà mình theo đuổi, dù có thể rất… kỳ khôi:

Ở thành phố Calamba, tỉnh Laguna, Philippines, anh Herbert Chavez (hay còn được người dân bản địa gọi với biệt danh “Clark Kent” - tên khác của siêu nhân Superman) từ lâu đã có sở thích sưu tập tất cả những gì mang chủ đề Superman. Đối với bản thân mình, anh cũng từng trải qua một số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để có được ngoại hình giống như thần tượng.
Ở thành phố Calamba, tỉnh Laguna, Philippines, anh Herbert Chavez (hay còn được người dân bản địa gọi với biệt danh “Clark Kent” - tên khác của siêu nhân Superman) từ lâu đã có sở thích sưu tập tất cả những gì mang chủ đề Superman. Đối với bản thân mình, anh cũng từng trải qua một số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để có được ngoại hình giống như thần tượng.

Ở Singapore, anh Jian Yang được biết đến là chủ nhân của… 6.000 búp bê Barbie.
Ở Singapore, anh Jian Yang được biết đến là chủ nhân của… 6.000 búp bê Barbie.


Nghệ sĩ Etanis Gonzalez ở thủ đô Caracas, Venezuela lại sưu tập nhiều búp bê kỳ quái và treo đầy trước nhà.

Nghệ sĩ Etanis Gonzalez ở thủ đô Caracas, Venezuela lại sưu tập nhiều búp bê kỳ quái và treo đầy trước nhà.

Bà Andrea Rojas sống ở thành phố Heredia, Costa Rica cũng có sở thích sưu tập búp bê, dù vậy, bà không cụ thể sưu tập búp bê thuộc một phong cách nào. Bà có hơn 4.500 búp bê đa dạng.
Bà Andrea Rojas sống ở thành phố Heredia, Costa Rica cũng có sở thích sưu tập búp bê, dù vậy, bà không cụ thể sưu tập búp bê thuộc một phong cách nào. Bà có hơn 4.500 búp bê đa dạng.

Bà cụ sinh sống ở thành phố London, Anh - Margaret Tyler - thường sưu tập những món đồ mang chủ đề về Hoàng gia Anh.
Bà cụ sinh sống ở thành phố London, Anh - Margaret Tyler - thường sưu tập những món đồ mang chủ đề về Hoàng gia Anh.

Anh Li Tao, sinh sống ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chuyên sưu tập đồng hồ cổ và mở cửa chào đón những du khách tới tham quan chiêm ngưỡng bộ sưu tập của mình.
Anh Li Tao, sinh sống ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chuyên sưu tập đồng hồ cổ và mở cửa chào đón những du khách tới tham quan chiêm ngưỡng bộ sưu tập của mình.

Bà Yvette Dardenne sinh sống ở thị trấn Grand-Hallet, Bỉ đã sưu tập hàng trăm chiếc hộp thiếc cổ có in tranh.
Bà Yvette Dardenne sinh sống ở thị trấn Grand-Hallet, Bỉ đã sưu tập hàng trăm chiếc hộp thiếc cổ có in tranh.

Anh Zhang Dafang sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc có sở thích sưu tập điện thoại bàn kiểu cổ.
Anh Zhang Dafang sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc có sở thích sưu tập điện thoại bàn kiểu cổ.

Anh Jordan Michael Geller sống ở Las Vegas, Mỹ và bộ sưu tập giày thể thao khổng lồ.
Anh Jordan Michael Geller sống ở Las Vegas, Mỹ và bộ sưu tập giày thể thao khổng lồ.

Cậu thanh niên He Peiqi ở Trùng Khánh, Trung Quốc và sở thích sưu tập tiền xu.
Cậu thanh niên He Peiqi ở Trùng Khánh, Trung Quốc và sở thích sưu tập tiền xu.

Ông Yuri Kreshkov sinh sống ở Kiev, Ukraine sưu tập trong nhà… 3.000 chiếc vỏ chai.
Ông Yuri Kreshkov sinh sống ở Kiev, Ukraine sưu tập trong nhà… 3.000 chiếc vỏ chai.

Bà Gina Lacuna ở thành phố Tagaytay, Philippines thường mua những bộ tranh xếp hình về hoàn thiện rồi đóng khung. Bà đã hoàn tất 473 bức tranh xếp hình và vẫn còn đang tiếp tục.
Bà Gina Lacuna ở thành phố Tagaytay, Philippines thường mua những bộ tranh xếp hình về hoàn thiện rồi đóng khung. Bà đã hoàn tất 473 bức tranh xếp hình và vẫn còn đang tiếp tục.

Bà Celine Cornet ở thị trấn Haccourt, Bỉ rất yêu thích gấu trúc nên đã sưu tầm tới 2.200 chú gấu trúc nhồi bông.
Bà Celine Cornet ở thị trấn Haccourt, Bỉ rất yêu thích gấu trúc nên đã sưu tầm tới 2.200 chú gấu trúc nhồi bông.

Cô gái trẻ Emeline Duhautoy sống ở xã Saint-Omer, Pháp đã sưu tập những chú bò sữa nhồi bông trong hơn 7 năm qua. Hiện giờ, Duhautoy đã có 1.679 chú bò sữa bằng bông.
Cô gái trẻ Emeline Duhautoy sống ở xã Saint-Omer, Pháp đã sưu tập những chú bò sữa nhồi bông trong hơn 7 năm qua. Hiện giờ, Duhautoy đã có 1.679 chú bò sữa bằng bông.

Ông Luigi Lineri sưu tập hàng chục ngàn viên sỏi, viên cuội, viên đá… với các hình thù và kích thước đa dạng trong nhà xưởng của mình ở Ý.
Ông Luigi Lineri sưu tập hàng chục ngàn viên sỏi, viên cuội, viên đá… với các hình thù và kích thước đa dạng trong nhà xưởng của mình ở Ý.

Anh James Burns sinh sống ở Anh có tình yêu lớn với loạt phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) và đã sưu tập tất cả những gì có liên quan tới loạt phim này.
Anh James Burns sinh sống ở Anh có tình yêu lớn với loạt phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) và đã sưu tập tất cả những gì có liên quan tới loạt phim này.

Bích Ngọc
Theo Insider