KOMCA - Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc quyền lực thế nào?

Mi Vân

(Dân trí) - Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) được giới thiệu là một tổ chức quản lý tập thể bản quyền phi lợi nhuận của Hàn Quốc đối với các tác phẩm âm nhạc.

KOMCA được thành lập từ năm 1964 và có nhiệm vụ thay chủ sở hữu quản lý các quyền phát sóng và biểu diễn công khai cũng như quyền ghi âm, sao chép cơ học các sản phẩm âm nhạc. 

Chủ sở hữu bản quyền bao gồm tác giả, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc. Họ có thể tham gia KOMCA với tư cách là thành viên liên kết.

KOMCA - Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc quyền lực thế nào? - 1

Đêm nhạc của Blackpink có thể bị hủy bỏ vì vấn đề bản quyền (Ảnh: YG).

Các thành viên liên kết tham gia đáng kể vào việc sáng tác sẽ được thăng cấp thành thành viên chính thức của KOMCA. Họ có quyền bỏ phiếu, tham gia các cuộc họp thường niên và có thể được bầu vào hội đồng quản trị.

KOMCA trở thành thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) từ năm 1979, gia nhập CISAC (Liên đoàn quốc tế các hiệp hội tác giả và nhà soạn nhạc) với tư cách là thành viên liên kết vào năm 1987 và trở thành thành viên chính thức vào năm 1995.

Hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận, KOMCA đã cấp phép cho buổi biểu diễn công cộng, sao chép cơ học (in đĩa cứng, usb...) cho hơn 3.700.000 tác phẩm và phân phối tiền bản quyền tích lũy cho các tiết mục thuộc sở hữu của các thành viên.

KOMCA được xem là một trong những tổ chức bảo vệ bản quyền âm nhạc lớn tại châu Á, với hơn 40.000 thành viên. Trong đó, nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc lớn của Hàn Quốc như BTS, Blackpink, Psy, EXO, Super Junior... đều là thành viên của tổ chức này. Họ được KOMCA bảo vệ, quản lý bản quyền âm nhạc. 

Trên trang web chính thức của KOMCA, họ liệt kê những bên cộng tác, trong đó bên cộng tác của KOMCA tại Việt Nam chính là VCPMC (Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam).

KOMCA đang nhận được sự quan tâm của truyền thông Việt Nam khi thông tin đêm nhạc Born Pink in Hanoi bị đề nghị hủy bỏ vì vấn đề bản quyền biểu diễn các ca khúc của Blackpink.

Trong thư gửi đại diện công ty IME (công ty tổ chức đêm nhạc cho Blackpink tại Hà Nội), Chủ tịch Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) cho biết đã ký thỏa thuận ủy quyền với VCPMC.

Theo đó, VCPMC là đơn vị duy nhất có thể cấp phép quyền biểu diễn trước công chúng đối với tất cả tác phẩm âm nhạc có trong kho tác phẩm của KOMCA, bao gồm các ca khúc của Blackpink.

Sau khi hay tin Blackpink sẽ tổ chức đêm nhạc ở Hà Nội, VCPMC đã chủ động liên hệ với IME về vấn đề bản quyền biểu diễn các ca khúc của nhóm tại Việt Nam. Trưa 28/7, đơn vị tổ chức đêm nhạc của Blackpink tại Việt Nam đã thỏa thuận xong tiền tác quyền với VCPMC.

Ngày 28/7, một số trang báo của Hàn Quốc cũng đề cập tới khó khăn trong việc tổ chức show nhạc của nhóm nhạc xứ Hàn tại Việt Nam do vấn đề bản quyền. Tờ Insidevina (Hàn Quốc) viết: "Một ngày trước đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội, vấn đề vi phạm bản quyền không mong đợi đã xảy ra". 

Thông tin nhóm nhạc Blackpink tới Hà Nội biểu diễn vào cuối tháng 7 đã trở thành tâm điểm truyền thông Việt Nam và thu hút sự quan tâm của khán giả hâm mộ nhạc trẻ xứ Hàn - Kpop. 2 đêm nhạc của Blackpink tại Hà Nội dự kiến có khoảng 67.000 tham dự. 

Theo Komca