Quảng Ninh:

Khu di tích nhà Trần đón nhận danh hiệu di tích Quốc gia đặc biệt

(Dân trí) - Tối qua 13/9, tại huyện Đông Triều, Quảng Ninh đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử Nhà Trần của Thủ tướng Chính phủ và Công bố Quyết định công nhận Đô thị Đông Triều mở rộng đạt đô thị loại IV.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương; đại diện các cục, viện, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa cùng hàng nghìn bà con nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Vùng đất địa linh nhân kiệt Đông Triều được sử sách ghi nhận là quê gốc của nhà Trần, trước khi dời đến Thái Bình, Nam Định rồi phát tích Đế Vương từ đây. Triều đại Nhà Trần là một trong những triều đại hùng mạnh nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đã có công rất lớn xây dựng đất nước Đại Việt hùng cường, để lại những mốc son rực rỡ trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, quân sự, kinh tế và văn hoá, tôn giáo và đời sống.

Khu di tích nhà Trần đón nhận danh hiệu di tích Quốc gia đặc biệt
Tỉnh Quảng Ninh vinh dự đón nhận Bằng danh hiệu di tích Quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử nhà Trần.

“Vua tôi nhà Trần đã cùng chung sức, đồng lòng, mưu trí, dũng cảm, 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông, đội quân hùng mạnh bậc nhất thời bấy giờ để giữ vững nền độc lập dân tộc, mở mang bờ cõi. Đặc biệt là Đức Vua - Điều Ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt kháng chiến đại thắng quân xâm lược Nguyên - Mông (năm 1285 và 1288) đã nhường ngôi, xuất gia tu hành, thành đạo và trở thành Sư Tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hay Trúc Lâm Tam Tổ.

Kết quả nghiên cứu khoa học gần đây đã khẳng định: Kinh đô Thăng Long và Thiên Trường - Nam Định là hai trung tâm chính trị, còn Đông Triều là một trung tâm văn hóa tâm linh tiêu biểu và đặc sắc, duy nhất, lớn nhất của triều đại nhà Trần. Đỉnh cao là nơi khai sáng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng “Cư trần lạc đạo”, làm nền tảng tư tưởng cho sự phát triển phật giáo Việt Nam tới cấp độ Quốc giáo”, ông Đọc cho biết.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ.

Nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh cũng đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông triều. Qua đó, đề nghị địa phương cần triển khai thực hiện có hiệu quả, quy hoạch tổng thể và bảo tồn phát huy khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh Quảng Ninh cũng cần tích cực chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để nâng cao hiệu quả công tác quản lí, bảo tồn và phát huy toàn diện giá trị của Khu di tích nhà Trần tại huyện Đông Triều, Quảng Ninh. Đẩy mạnh kết nối, hợp tác giữa các vùng, địa phương phát huy lợi thế so sánh về các giá  trị văn hóa di sản thiên nhiên, hệ thống lễ hội làng nghề để hình thành các sản phẩm du lịch phong phú đa dạng, trở thành điểm đến du lịch bền vững mang tầm khu vực và quốc tế.

Trước đó, ngày 7/2/2013, Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị với quy mô 2.206 ha, bao gồm 14 điểm, với 22 di tích.

Các đại biểu, khách quý tham dự chương trình.
Các đại biểu, khách quý tham dự chương trình.

Trong đó có 7 lăng mộ nhà Trần (Lăng Tư Phúc, Thái Lăng, Mục Lăng, Ngải Sơn Lăng, Phụ Sơn Lăng, Nguyên Lăng và Đồng Hỷ Lăng); 3 di tích đền miếu (đền Thái, đền An Sinh, am Mộc Cảo); 4 chùa (chùa Quỳnh Lâm, chùa Trung Tiết, chùa Ngọa Vân, chùa Hồ Thiên). Khu di tích lịch sử này nằm ở phía Nam dãy núi Đông Triều thuộc địa bàn 4 xã An Sinh, Bình Khê, Thuỷ An và Tràng An. Đây là vùng thánh địa linh thiêng mang đậm yếu tố lịch sử, văn hoá đặc sắc, nơi quê gốc nhà Trần.

Ngày 09/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2383/QĐ-TTg về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Công nhận di tích quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử nhà Trần. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Bằng xếp hạng danh hiệu di tích Quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều, Quảng Ninh.

Sau Lễ đón nhận, huyện Đông Triều, Quảng Ninh cũng công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận Đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Trước đó, sáng 13/9 (tức ngày 20/8 Âm lịch), huyện Đông Triều cũng đã tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền An Sinh, huyện Đông Triều năm 2014. Lễ hội diễn ra với các hoạt động và nghi thức đặc sắc như thỉnh chiêng khai hội, lễ dâng hương tưởng niệm các vua Trần, cầu quốc thái dân an… thu hút hàng nghìn du khách và bà con khắp nơi tham dự.

Quốc Cường - Xuân Thái