TT-Huế:

Khoảnh khắc ấn tượng tại Festival nghề Huế 2013

(Dân trí) – Suốt 5 ngày với nhiều hoạt động diễn ra trên nhiều không gian xưa cổ kính của TP Huế thơ mộng, Festival nghề truyền thống Huế 2013 lần thứ V đã ghi dấu ấn trên nhiều khoảnh khắc đẹp do PV, CTV Dân trí ghi lại

Khoảnh khắc ấn tượng tại Festival nghề Huế 2013

Những đêm lễ hội mang tính cộng đồng cao tổ chức tại nhiều nơi trong thành phố Huế như Hội chợ làng nghề, Hội diễn thời trang quốc tế, Hòa nhịp cùng DJ,... đều đông nghịt người dân và du khách đến chung vui, tạo nên không khí rộn rã khắp nơi ở "thành phố đi ngủ sớm"
Thích thú chụp hình bên gian hàng làng nghề hoa giấy Thanh Tiên

Thích thú chụp hình bên gian hàng làng nghề hoa giấy Thanh Tiên
Thích thú chụp hình bên gian hàng làng nghề hoa giấy Thanh Tiên

Cặp đèn kính pháp lam to khổng lồ thắp sáng công viên Tứ Tượng ở bờ sông Hương. Sản phẩm này dự kiến sẽ đăng ký sản phẩm trí tuệ trong thời gian tới
Thích thú chụp hình bên gian hàng làng nghề hoa giấy Thanh Tiên

Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng vừa cho ra lò 3 sản phẩm trong vòng 10 phút. Quy tụ hơn 200 nghệ nhân đến từ 21 làng nghề truyền thống tiêu biểu trong cả nước, Festival nghề Huế đã chứng tỏ được sức thu hút về không gian quảng bá - tôn vinh nghề Việt
Nghệ nhân

Nghệ nhân Sùng Thị Mai (21 tuổi, người dân tộc Mông, thôn Lùng Tiến, xã
xã Lùng Tám, huyện Quản Bạm tỉnh Hà Giang) đang quay sợi cây lanh để dệt vải. Sản phẩm thủ công của vùng đất địa đầu tổ quốc này đã truyền qua không biết bao đời nay
Một con sư tử bằng rễ cây của nghệ nhân tạo hình Huế đang ngoái nhìn du khách

Một con sư tử bằng rễ cây của nghệ nhân tạo hình Huế đang "ngoái nhìn" du khách
Cặp ủng chạm hoa văn đẹp và bằng sứ của làng gốm Bát Tràng thử thách tất cả những ai dám mua để đi

Cặp ủng chạm hoa văn đẹp và bằng sứ của làng gốm Bát Tràng thử thách tất cả những ai dám mua để đi
Cặp ủng chạm hoa văn đẹp và bằng sứ của làng gốm Bát Tràng thử thách tất cả những ai dám mua để đi

Du khách thích thú trước những chú lợn tạo hình ngộ nghĩnh và có phần hơi nghịch từ làng đất nung Bình Thuận
Những cái mỏ khổng lồ

Những cái mỏ khổng lồ
Những cái mỏ khổng lồ

Một em bé người Tây đang ngồi yên để các SV trường ĐH Nghệ thuật Huế vẽ chân dung, trong lúc cha em ngồi nhìn em cười thích thú
Những cái mỏ khổng lồ

Không những các nghệ nhân trong 5 ngày cật lực làm sản phẩm, giới thiệu và hướng dẫn du khách mà các chú tằm đang bọc kén cũng nhả tơ để cho ra nguyên liệu làm vải lụa mềm óng ả cua làng lụa Hội An
Những bữa tiệc đầy sắc màu thời trang quốc tế đã tô thêm Festival nghề Huế thêm sinh động

Những bữa tiệc đầy sắc màu thời trang quốc tế đã tô thêm Festival nghề Huế thêm sinh động
Những bữa tiệc đầy sắc màu thời trang quốc tế đã tô thêm Festival nghề Huế thêm sinh động

Nhà thiết kế Minh Hạnh đã lần đầu tiên đưa vải dệt Zèng có đính hạt cườm thuộc dạng "độc nhất vô nhị" của người Tà Ôi ở A Lưới - Huế vào bộ sưu tập của mình với ý muốn các làng nghề cổ truyền sẽ có cơ hội phát triển. Hoa hậu Ngọc Hân đã ở vị trí vadette trong nhiều bộ thời trang, cô trình diễn rất lôi cuốn
Á hậu Hoàng Anh đã dần chứng tỏ vị trí trên sàn diễn với khuôn mặt đẹp, thơ ngây

Á hậu Hoàng Anh đã dần chứng tỏ vị trí trên sàn diễn với khuôn mặt đẹp, thơ ngây
Á hậu Hoàng Anh đã dần chứng tỏ vị trí trên sàn diễn với khuôn mặt đẹp, thơ ngây

Bộ trang phuc bằng lông cừu độc đáo của Francoise Hoffman (Pháp) không phải dệt từ tay mà được kết dính bởi bọt xà phòng và nước
Á hậu Hoàng Anh đã dần chứng tỏ vị trí trên sàn diễn với khuôn mặt đẹp, thơ ngây

Người mẫu 19 tuổi Hồng Quế được khán giả Huế rất yêu mến với những bước đi chuẩn mực trên sàn catwalk
Á hậu Hoàng Anh đã dần chứng tỏ vị trí trên sàn diễn với khuôn mặt đẹp, thơ ngây
Những sân khấu biểu diễn gắn liền với các địa danh xưa cổ của cố đô Huế tạo cảm xúc đặc biệt cho người xem. Diễn ra 5 ngày từ 27/4 đến 1/5 với lượng khách về tham dự hơn 60.000, tăng 11% so với kỳ Festival nghề Huế 2011, đây cũng là kỳ ghi dấu ấn đầu tiên của quốc tế tham dự với đại diện của Pháp và Nhật

Đại Dương – Nguyễn Dũng – Anh Việt