Khi người đẹp 9X yêu… nhạc kịch

(Dân trí)- Đêm công diễn vở nhạc kịch “Cô Sao” của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận, người đẹp 9X Tống Diệu Hằng đã đến xem, người đẹp chia sẻ, cô đã thực sự xúc động.

Người đẹp Tống Diệu Hằng- cô gái Việt từng “bị phát hiện” dự tiệc Hoàng gia của Công quốc Monaco luôn thể hiện sự yêu thích đặc biệt dành cho âm nhạc cổ điển. Tống Diệu Hằng đã rất thích thú khi đến xem chương trình hòa nhạc Luala Concert để nghe Hồng Nhung biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Tối 24/11 vừa qua, Tống Diệu Hằng đến nhà hát Lớn xem vở nhạc kịch Cô Sao của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận. Người đẹp 9X bày tỏ những cảm xúc đặc biệt dành cho vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam.
 
Khi người đẹp 9X yêu… nhạc kịch
Tống Diệu Hằng- cô gái Việt lọt vào bữa tiệc Hoàng gia của Công quốc Monaco rất yêu thích nhạc cổ điển
 
Tống Diệu Hằng cho biết, cô đã rất mê giọng hát của nữ ngệ sĩ Hà Phạm Thăng Long (vai cô Sao). Cô Sao là vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác và lần đầu tiên công diễn tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 20 năm Quốc Khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1965. Năm 1976, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, vở nhạc kịch Cô Sao được dàn dựng lại ngắn gọn hơn. Năm nay, kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dàn dựng lần thứ 3 vở nhạc kịch này với sự khôi phục tổng phổ, biên tập, bổ sung phối khí của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- con trai nhạc sỹ Đỗ Nhuận. Vở nhạc kịch Cô Sao được công diễn lại đã làm nức lòng những người yêu thích âm nhạc bác học.
 
Vở diễn Cô Sao đã làm nức lòng khán giả yêu âm nhạc


Vở diễn Cô Sao đã làm nức lòng khán giả yêu âm nhạc


Vở diễn Cô Sao đã làm nức lòng khán giả yêu âm nhạc

Vở diễn Cô Sao đã làm nức lòng khán giả yêu âm nhạc
 
 
Tống Diệu Hằng- một cô gái trẻ của thế hệ 9X đã bày tỏ, “Tôi đã đi xem nhiều vở opera trên thế giới, nhưng vở opera Cô Sao đã để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi được xem một vở nhạc kịch của tác giả Việt Nam, nhạc sỹ Đỗ Nhuận- người mà tôi chỉ biết đến như một tác giả của các ca khúc nổi tiếng”.

Theo Tống Diệu Hằng, “Điều mà tôi ấn tượng nhất về mặt âm nhạc là những giai điệu dân ca Việt, đặc biệt là âm hưởng nhạc dân tộc Thái tạo nên hiệu quả lạ khi phối khí cho dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và các giọng ca độc tấu.

Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì cho đến nay tôi mới được biết là cách đây gần một thế kỷ ''Cô Sao'' được ra đời trong giai đoạn chiến tranh và đã từng được dàn dựng... Đó cũng là một bằng chứng cho truyền thống âm nhạc cổ điển tại Việt Nam từ khi tôi chưa sinh ra. Trong đêm diễn, tôi thật trân trọng sự nỗ lực chơi hết mình của các nhạc công, hát hết mình của dàn hợp xướng, múa say mê của nhóm nghệ sĩ múa và đặc biệt là giọng ca của ca sĩ Hà Phạm Thăng Long đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng, cảm xúc đẹp”.
 
Vở diễn Cô Sao đã làm nức lòng khán giả yêu âm nhạc


Vở diễn Cô Sao đã làm nức lòng khán giả yêu âm nhạc


Vở diễn Cô Sao đã làm nức lòng khán giả yêu âm nhạc


Tống Diệu Hằng ước mong nền âm nhạc cổ điển Việt Nam sẽ có những vở nhạc kịch, ballet nhiều hơn nữa, hay hơn nữa...và những tác phẩm đã từng được viết ra sẽ được dàn dựng lại để làm phong phú thêm cho truyền thống âm nhạc cổ điển.

Trong rất đông những sao Việt 9X chỉ biết khoe hàng hiệu, khoe tình yêu, thậm chí là khoe thân trên thảm đỏ, ước mong của Tống Diệu Hằng dành cho âm nhạc cổ điển, là một ước mong đáng trân trọng.

Hào Hoa