Khai mạc liên hoan tiếng hát giải Sao mai 2013

(Dân trí) - Sáng ngày 17/6, tại Đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã chính thức tổ chức khai mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình Nghệ An giải Sao mai lần thứ 8 năm 2013.

Khai mạc liên hoan tiếng hát giải Sao mai 2013
Ông Nguyễn Như Khôi - GĐ đài phát thanh truyền hình Nghệ An khai mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình giải Sao mai 2013.
 
Liên hoan tiếng hát truyền hình giải Sao mai lần thứ 8 năm nay có 35 thí sinh tham gia đăng ký dự thi ở ba phong cách âm nhạc: Thính phòng cổ điển, dân gian và nhạc nhẹ. Liên hoan được tổ chức thành 3 vòng thi bao gồm: sơ khảo, chung khảo và chung kết.
 
Vòng thi sơ khảo diễn ra từ ngày 17-18/6 tại trường quay Đài PTTH Nghệ An. Ban tổ chức cũng đặc cách cho 10 thí sinh vào thẳng vòng chung khảo giải Sao mai lần thứ 8. Đó là những thí sinh đang học tại Nhạc viện Hà Nội, TP HCM, Huế và Đại học văn hóa Nghệ thuật Quân đội; các thí sinh đã vào vòng chung khảo giải Sao mai kỳ trước và các TS hiện đang theo học các trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật trong cả nước.
Các thí sinh tham dự liên hoan tiếng hát truyền hình giải Sao mai năm 2013 - Nghệ An.
Các thí sinh tham dự liên hoan tiếng hát truyền hình giải Sao mai năm 2013 - Nghệ An.

Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo sẽ chọn ra các gương mặt xuất sắc tiếp tục dự thi tại vòng chung khảo sẽ được tổ chức vào ngày 22/6 sắp tới.

Giải Sao Mai là hoạt động nghệ thuật được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm duy trì, phát triển phong trào ca hát tỉnh nhà, đồng thời phát hiện những giọng hát hay, xuất sắc tham dự Liên hoan tiếng hát Truyền hình giải Sao Mai khu vực miền Trung và Tây Nguyên và Giải Sao Mai toàn quốc năm 2013.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày (17/6), tại trường quay đài phát thanh truyền hình Quảng Trị đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Quảng Trị giải Sao mai năm 2013. Cuộc thi thu hút 49 thí sinh đăng kí dự thi đến từ khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Trị cũng như các tỉnh lân cận bao gồm Thừa Thiên Huế. Vòng loại sáng nay có sự góp mặt của 36 thí sinh, dự thi trên cả ba thể loại nhạc thính phòng, nhạc dân gian và nhạc trẻ.
 
Nổi bật có thí sinh Lê Thị Thu Hương (SBD 11) đến từ thị xã Quảng Trị với ca khúc Sông ơi đừng chảy và thí sinh Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (SBD 09) đến từ Thừa Thiên Huế với ca khúc Thu Cạn. Vòng loại cuộc thi diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 6. 10 sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham dự vòng chung kết của cuộc thi diễn ra vào đêm 20/6 tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (SBD 09) đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên (SBD 09) đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
Nguyễn Duy - Thúy Nga