Huyền thoại nhạc jazz từng giành 7 giải Grammy qua đời ở tuổi 76

(Dân trí) - Huyền thoại nhạc jazz từng giành 7 giải Grammy (giải thưởng cao quý nhất của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ) - Al Jarreau - đã vừa qua đời ở tuổi 76 trong ngày chủ nhật vừa qua (theo giờ Mỹ).

Huyền thoại nhạc jazz - Al Jarreau
Huyền thoại nhạc jazz - Al Jarreau

Trong những giây phút cuối đời, Al Jarreau đã ở bên gia đình, với vợ con và những bạn bè thân thiết. Hiện tại, nguyên nhân ra đi của nam ca sĩ vẫn chưa được chính thức thông báo.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Al Jarreau đã nhiều lần được đề cử tại giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá và từng rinh về 7 tượng vàng. Sự ra đi của ông xảy đến chỉ hai ngày sau một thông báo ngắn gọn được đăng tải trên website chính thức của nam ca sĩ, cho biết rằng ông sẽ nghỉ tham gia các tour lưu diễn vì đang bị kiệt sức.

Al Jarreau đã phải nhập viện ở thành phố Los Angeles những ngày gần đây, nhưng trong một thông báo khác trên trang cá nhân, được đăng tải vào ngày thứ 5 tuần qua, ông khẳng định rằng mình đang “dần bình phục”.

Huyền thoại nhạc jazz từng giành 7 giải Grammy qua đời ở tuổi 76 - 2

Al Jarreau qua đời vào 6h sáng ngày chủ nhật (theo giờ Mỹ). Trong sự nghiệp âm nhạc trải dài 50 năm, Al Jarreau đã thực hiện 20 album âm nhạc và là giọng ca duy nhất từng giành được các giải thưởng Grammy ở nhiều thể loại âm nhạc đa dạng như jazz, pop, R&B. Al Jarreau đã tham gia biểu diễn tại 50 sự kiện âm nhạc trong năm ngoái.

Một lễ tang giản dị, chỉ dành riêng cho người thân và bạn bè tham dự, được dự kiến tổ chức trong những ngày tới đây. Đối với các tín đồ nhạc jazz, Al Jarreau nổi tiếng nhất với album “Breakin' Away” (1981). Ngoài ra, nam ca sĩ chính là người thể hiện câu hát “So we all must lend a helping hand”, xuất hiện ở 2:07 trong MV “We Are The World” (1985).

We Are The World - Various Artists

Bích Ngọc
Theo USA Today