Hoa hậu bị chê xấu quyết không “đầu hàng” dư luận

(Dân trí) - Thí sinh Hoa hậu Mỹ - người đẹp đến từ bang Michigan - cô Arianna Quan hiện đang là thí sinh thu hút nhiều sự chú ý nhất tại cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia của Mỹ. Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu bang Michigan, Arianna đã phải đối diện với “búa rìu” dư luận.

Hoa hậu bị chê xấu quyết không “đầu hàng” dư luận - 1

Hiện tại, một số người cho rằng nhan sắc của Arianna quá “khiêm tốn” để có thể trở thành Hoa hậu bang Michigan để rồi tiếp tục tranh tài tại cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia Miss America 2017.

Trước những luồng dư luận dễ gây tổn thương như vậy, Hoa hậu bang Michigan - Arianna Quan - cho biết cô sẽ không để những sự công kích này khiến cô bị sụt giảm phong độ trong quá trình dự thi Miss America.

Arianna Quan đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp gốc Á đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu bang Michigan. Dù vậy, ngay sau chiến thắng lịch sử của Arianna, truyền thông và dư luận Mỹ đã phải “nhướn mày” vì nhan sắc “khá lạ” của cô.

Hoa hậu bị chê xấu quyết không “đầu hàng” dư luận - 2

Cô Arianna Quan, 23 tuổi, chia sẻ: “Nhiều người đã gặp gỡ tôi sau khi đăng quang, có những người tìm đến với thái độ tích cực nhưng cũng có những người rất tiêu cực. Thực sự phản ứng của dư luận và truyền thông đang tạo thành hai hướng rất đối lập nhau”.

“Nhưng thực sự tôi thấy thú vị khi tất cả những tranh luận này xảy ra chỉ vì tôi là người được trao vương miện, đó thực sự là một trải nghiệm rất khó tả khi là một phần của tất cả những tranh cãi đang bùng nổ”.

“Tất cả những bình luận tiêu cực xoay quanh diện mạo của tôi chỉ khiến tôi thấy rằng đây là một phần trách nhiệm của mình trong tư cách hoa hậu bang và là ứng viên Hoa hậu Mỹ, mục tiêu của tôi là thúc đẩy những cuộc tranh luận về người nhập cư, về đa dạng chủng tộc ở Mỹ”.

Hoa hậu bị chê xấu quyết không “đầu hàng” dư luận - 3

Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America 2017, Arianna đã xác định được đề tài mà cô sẽ theo đuổi trong suốt cuộc thi, đó là “Người Mỹ: Nhập cư và giáo dục công dân”.

“Đề tài này đã đồng hành với tôi từ năm ngoái khi tôi bắt đầu tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu bang Michigan, bởi tôi đã nhìn thấy những người nhập cư vào Mỹ dễ bị lãng quên trong đời sống xã hội như thế nào. Đề tài mà tôi theo đuổi, đó là giúp những cộng đồng thiểu số ở đất nước này có thể tự hào về bản sắc văn hóa của riêng họ”, Arianna chia sẻ.

Hiện tại, Arianna đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế xe hơi. Sinh ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Arianna Quan theo gia đình chuyển tới sống ở thành phố Detroit, bang Michigan, năm lên 6 tuổi và đã trở thành công dân Mỹ năm 14 tuổi.

Thoạt tiên, Arianna cũng thường sống trong lo lắng, tự ti, khi luôn là học sinh gốc Á duy nhất trong lớp học phổ thông, nhưng rồi cô đã dần học được cách yêu quý sự khác biệt của mình.

Hoa hậu bị chê xấu quyết không “đầu hàng” dư luận - 4

Suốt tuổi thơ và tuổi thiếu niên, Arianna đã sống khép kín, nhút nhát, chỉ biết đến trường rồi về nhà. Mãi cho tới khi học đại học, Arianna mới nhận ra tầm quan trọng của việc giao tiếp, rằng cô cần phát triển những kỹ năng xã hội, phải biết cách nói lên ý kiến và suy nghĩ của bản thân.

Điều đó đã khiến Arianna tìm tới cuộc thi Hoa hậu Mỹ như một cách để giúp bản thân trở nên tự tin, mạnh dạn, đồng thời cũng là cơ hội để cô nhận được những học bổng về sau.

Thực tế, tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America năm nay, Arianna là một trong những thí sinh thu hút sự quan tâm lớn nhất của báo chí. Sự quan tâm này đến từ việc cô là một trong những thí sinh gốc Á hiếm hoi từng xuất hiện tại cuộc thi.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Hoa hậu Nina Davuluri làm nên lịch sử tại Miss America 2014, Davuluri là người đẹp gốc Ấn đầu tiên đoạt vương miện Miss America.
Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Hoa hậu Nina Davuluri làm nên lịch sử tại Miss America 2014, Davuluri là người đẹp gốc Ấn đầu tiên đoạt vương miện Miss America.

Chiến thắng của người đẹp gốc Ấn Nina Davuluri đã từng khiến dư luận Mỹ bất ngờ. Cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America được tổ chức từ năm 1921, nhưng phải tới năm 1983 mới có người đẹp gốc Phi đầu tiên được trao vương miện - Hoa hậu Vanessa Williams; và tới năm 2001, Miss America mới có hoa hậu gốc Á đầu tiên - người đẹp Angela Perez Baraquio.

Trong tháng này, 52 thí sinh đại diện cho các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sẽ cùng tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America 2017, trong đó đáng chú ý có hai người đẹp gốc Á - Hoa hậu bang Michigan Arianna Quan và Hoa hậu bang Louisiana Justine Ker. Cả Quan và Ker đều khẳng định rằng họ sẽ cổ vũ cho sự đa dạng chủng tộc trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Đồng hành cùng Arianna Quan tại Miss America 2017, Justine Ker (22 tuổi) - Hoa hậu bang Louisiana - cũng là người đẹp gốc Á đầu tiên được trao vương miện Hoa hậu ở bang mình.
Đồng hành cùng Arianna Quan tại Miss America 2017, Justine Ker (22 tuổi) - Hoa hậu bang Louisiana - cũng là người đẹp gốc Á đầu tiên được trao vương miện Hoa hậu ở bang mình.

Bích Ngọc
Tổng hợp