Hàn Quốc sẽ phạt gần 1 triệu đồng nếu ăn mặc hở hang ra phố

(Dân trí)- Mới đây, chính phủ Hàn Quốc dưới thời bà Park Geun-hye đã thông qua một đạo luật về xử phạt do ăn mặc hở hang ra phố. Nữ ca sỹ Lee Hyori- một trong những biểu tượng sexy của nền công nghiệp giải trí Hàn bình luận: “Nếu thế thì tôi chết mất!”.

Hàn Quốc sẽ phạt gần 1 triệu đồng nếu ăn mặc hở hang ra phố


 
Người dân Hàn Quốc và đặc biệt là các thiếu nữ Hàn trong những ngày này đang sôi nổi bàn tán về một chủ đề nóng hổi: quy định về việc xử phạt những người ăn mặc hở hang khi đi ra phố. Đạo luật này đã gây xôn xao dư luận, các nữ ca sĩ nổi tiếng sexy tỏ ra vô cùng lo lắng, các thiếu nữ Hàn cũng đứng ngồi không yên.

Hiện tại, giới truyền thông Hàn Quốc đang tích cực đưa tin về việc áp dụng đạo luật vừa có hiệu lực từ ngày 22/3 vừa qua.

Được thông qua bởi chính quyền mới dưới thời Tổng thống Park Geun-hye, quyết định này được tán thành ngay trong cuộc họp nội các đầu tiên diễn ra hồi đầu tháng này. Người dân Hàn Quốc sẽ bị phạt 50.000 won (tương đương gần 1 triệu VND) nếu bị nhận một vé phạt do ăn mặc hở hang ra đường.
 

Hàn Quốc sẽ phạt gần 1 triệu đồng nếu ăn mặc hở hang ra phố


Đạo luật này khiến nhiều người cho rằng chính quyền đang muốn hạn chế mức độ thịnh hành của những bộ trang phục kiệm vải được giới trẻ ở thủ đô Seoul và một số thành phố lớn khác tại Hàn Quốc ưa chuộng.

Phong cách thời trang đang được ưa chuộng nhất bây giờ là những chiếc quần legging, skinny bó sát chân, mặc mà như… không mặc, những chiếc váy siêu ngắn để lộ chân trần.

Những bộ đồ sexy này trước tiên được các nữ ca sĩ Hàn Quốc sử dụng trên sân khấu, sau đó, nó được giới trẻ tiếp nhận rộng rãi. Gần đây, nhiều MV âm nhạc của Hàn Quốc bắt đầu phải áp dụng chế độ phân loại theo lứa tuổi, có những MV chỉ dành cho tuổi 19+.

Những nghệ sĩ Hàn nổi tiếng với phong cách ăn mặc sexy đã thể hiện chính kiến của mình trước đạo luật này. Nữ ca sĩ Lee Hyori – một trong những biểu tượng sexy của nền công nghiệp giải trí Hàn bình luận: “Ăn mặc sexy sẽ bị phạt, việc này là thật sao? Nếu thế thì tôi chết mất”.

Nhiều người đã so sánh đạo luật mới này với những gì mà chính quyền Hàn Quốc đã áp dụng trong thập niên 1970, khi đó, những chiếc váy có gấu cách đầu gối trên 20 cm đều bị cấm mặc.

Một số nhân vật ở đảng đối lập đã lên tiếng chỉ trích đạo luật này, coi nó là một sự xâm phạm quyền tự do cá nhân.

Ông Ki Sik Kim, thành viên Đảng Dân chủ trả lời trên tờ Donga Ilbo rằng: “Tại sao chính quyền phải can thiệp vào cách người dân ăn mặc chứ? Chính quyền của bà Park Geun-hye đang quá quan tâm tới vấn đề ăn mặc của người dân khiến chúng ta có lý do để lo ngại rằng rồi đây Hàn Quốc sẽ quay trở về thời kỳ mà ngay cả độ dài của tóc và váy cũng bị áp đặt.”

Hàn Quốc sẽ phạt gần 1 triệu đồng nếu ăn mặc hở hang ra phố


 
Tuy vậy, khi trực tiếp làm việc với phía cảnh sát – những người trực tiếp thực thi đạo luật mới này, người dân sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm bởi họ cho biết việc phạt tiền những người ăn mặc hở hang, lộ liễu thực chất không hướng vào vấn đề mặc váy ngắn hoặc đồ kiệm vải.

Thanh tra viên Ko Jun-ho của Ủy ban Cảnh sát Quốc gia cho biết: “Đạo luật này sẽ được đem ra để áp dụng xử phạt đối với những người khỏa thân nơi công cộng hoặc ăn mặc quá khiếm nhã, phản cảm làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Và chỉ khi thực sự cần thiết, chúng tôi mới can thiệp. Những lo ngại rằng chúng tôi sẽ áp đặt việc mọi người mặc gì ra đường là không có căn cứ.”

 
 
Pi Uy
Theo All Kpop