Hàn Quốc bất bình vì Psy bị “bôi nhọ” trong truyện tranh Nhật

(Dân trí)- Mới đây, giới truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về một cuốn truyện tranh Nhật Bản sử dụng hình ảnh Psy để khắc hoạ một nhân vật xã hội đen vô cùng bệnh hoạn. Sự việc này đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ.

Một trang trong cuốn truyện tranh

Một trang trong cuốn truyện tranh

Cuốn truyện có tên “Samuge-so no Kimchi na Kanojo” có nội dung khiêu dâm do người đọc sáng tác lại dựa trên cuốn tiểu thuyết tình cảm và loạt truyện tranh có tên Sakura-so no Pet na Kanojo.

Dù ngày xuất bản của cuốn sách là 31/12 nhưng một trang mạng đã đăng tải trước một số trang trong sách để độc giả có thể xem trước. Ngay lập tức, các độc giả Hàn Quốc đã nhận ra nhân vật nam khá mập mạp, đeo kính râm, mặc vest và đeo nơ là ai.

Các độc giả đến từ Hàn Quốc đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích cuốn truyện tranh, trên các forum. Chủ đề này đang vô cùng nóng hổi trong khi đó cư dân mạng Nhật Bản lại tỏ ra thờ ơ thậm chí bất ngờ khi cuốn truyện trở nên nổi tiếng như vậy ở nước ngoài.

Mỗi năm có hàng ngàn cuốn truyện “fan fiction” như thế này được xuất bản, nó là những câu chuyện tưởng tượng do fan tự hình dung ra về những nhân vật mà họ yêu thích. Đó có thể là nhân vật có thật hoặc hư cấu. Không phải chỉ riêng PSY xuất hiện trong những cuốn truyện như thế này, ngay cả những nghệ sĩ của Nhật cũng trở thành nhân vật chính trong những tác phẩm truyện tranh “chế”. Không có gì đảm bảo một nhân vật của công chúng khi xuất hiện trong truyện sẽ được khắc hoạ tốt.

Tuy vậy, đối với các cư dân mạng Hàn Quốc, khi Psy đang là niềm tự hào của văn hoá nước họ, việc khắc hoạ anh như một kẻ tội phạm bệnh hoạn thực sự khiến họ bị sốc và bất bình. Trên một forum âm nhạc lớn của Hàn Quốc, chủ đề này đang trở nên nóng hổi, thu hút hàng trăm lượt bình luận, đa số đều thể hiện sự thất vọng khi một thần tượng âm nhạc của Hàn Quốc bị đưa ra nhạo báng.

 
Pi Uy
Theo All Kpop