Giá 6,5 triệu đồng cho một cuốn sách siêu nhỏ

(Dân trí) - Nhà in Toppan Printing có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản vừa cho in một cuốn sách khổ siêu nhỏ với kích cỡ chỉ bằng một lỗ kim. Cuốn sách dày 22 trang được đặt tên “Shiki no Kusabana” (Các mùa hoa).

Cuốn sách có chứa tên và hình minh họa đen trắng nhỏ xíu mà người xem phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy.

Những loài hoa đẹp nhất của nước Nhật như hoa anh đào, hoa mận được minh họa trong cuốn sách có kích thước 0,75 x 0,75 milimét. Các chữ cái chú thích có chiều rộng 0,01 milimét. Hiện cuốn “Shiki no Kusabana” đã được chuyên trang World Record Academy xác nhận lập kỷ lục thế giới, là cuốn sách nhỏ nhất từng được sản xuất.

Cuốn sách siêu nhỏ.

Cuốn sách siêu nhỏ.

Toppan cho biết hiện “Shiki no Kusabana” đang dự tranh kỷ lục cuốn sách nhỏ nhất thế giới của tổ chức Guinness World Records.

Kỷ lục thế giới Guinness từng ghi nhận cuốn sách nhỏ nhất thế giới có kích thước 0,9 x 0,9 milimét. Đó là cuốn “Chameleon” (Tắc kè hoa) của tác giả người Nga Anton Chekhov do nghệ nhân người Siberia – Anatoliy Konenko chế tác năm 1996. Mỗi cuốn “Chameleon” có 30 trang, được in bằng 3 màu và mỗi trang có 11 dòng.

Cuốn sách siêu nhỏ.


Cuốn sách siêu nhỏ của Nhật hiện đang được trưng bày tại viện bảo tàng in ấn Toppan ở Tokyo và được rao bán với mức giá khởi điểm 307 đô la (gần 6,5 triệu VND). Đi kèm với cuốn sách là chiếc kính phóng đại được thiết kế dành riêng cho việc xem sách và một phiên bản khổ lớn của nó.

Nhà xuất bản cho biết họ đã sử dụng kỹ thuật in tiền để sản xuất ra cuốn sách này và nó được bảo đảm là cuốn sách duy nhất tồn tại trên thị trường, không thể bị làm giả. Nhà in Toppan đã sản xuất những cuốn sách cỡ nhỏ bỏ túi từ năm 1964 và đây là cuốn sách nhỏ nhất mà họ từng sản xuất được.

Pi Uy
Theo World Record Academy