Đời thường khác xa trên phim của Nhan Phúc Vinh "Đừng làm mẹ cáu"

Hương Hồ

(Dân trí) - "Ngoài đời, tôi khép kín, có tiêu chuẩn cao trong công việc và cuộc sống. Tôi cũng là người nghiêm túc trong chuyện tình yêu", Nhan Phúc Vinh chia sẻ.

Hiếm thấy một diễn viên nào hoạt động cả hai miền mà vẫn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả nhiều như Nhan Phúc Vinh. Khi Bắc tiến, anh liên tiếp gặt hái thành công với những tác phẩm như "Ngày ấy mình đã yêu", "Tình yêu và tham vọng" và mới đây nhất là vai Quân trong bộ phim "Đừng làm mẹ cáu". Nhân vật của anh là giám đốc đẹp trai, ấm áp nhưng thực chất lại chất chứa trong lòng nhiều tổn thương và định kiến.

Tuy mới lên sóng nhưng tạo hình của Nhan Phúc Vinh cùng lối diễn xuất hài hước, dí dỏm đã khiến anh ghi điểm trong lòng khán giả. Trò chuyện với PV Dân trí, nam diễn viên bộc bạch những trăn trở của anh về lần thứ hai tái ngộ bạn diễn Quỳnh Kool, những trăn trở của anh với nghệ thuật và một chân dung rất khác trong tình yêu.

Đời thường khác xa trên phim của Nhan Phúc Vinh Đừng làm mẹ cáu - 1

Nhan Phúc Vinh đóng vai Quân trong "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: VFC).

Nỗ lực vì một Nhan Phúc Vinh không "rập khuôn"

Trở lại với "Đừng làm mẹ cáu", anh tái ngộ bạn diễn Quỳnh Kool. Cảm xúc trong anh thế nào?

- Mọi người nói đùa rằng "Đừng làm mẹ cáu" là bộ phim nối tiếp duyên phận của Nhan Phúc Vinh và Quỳnh Kool trong "Anh có phải đàn ông không". Bởi vì mối tình của nhân vật Tuấn Khang và Quỳnh trong phim kia vốn dang dở. Thậm chí khi kết phim nhân vật của tôi vẫn độc thân. Tuy nhiên, là diễn viên, tôi giữ cho mình sự chuyên nghiệp và sự linh hoạt khi kết hợp với các bạn diễn khác nhau.

Tôi và Quỳnh Kool từng đóng cặp nên hợp tác trong "Đừng làm mẹ cáu", cả hai không phải bỡ ngỡ làm quen từ đầu. Cả hai đều là những người cầu tiến trong công việc nên rất nỗ lực trong tất cả các phân cảnh.

Anh có nghĩ Quỳnh Kool là bạn diễn hợp và ăn ý với mình nhất?

- Tôi thích trải nghiệm với nhiều bạn diễn hơn là cố định mình với một ai đó. Suy cho cùng, kể cả có hợp tác ăn ý và tạo nhiều phản ứng tình cảm trên phim, việc lặp đi lặp lại cũng có những tác dụng ngược. Chính vì vậy, tôi ưu tiên sự mới mẻ trong những trải nghiệm và với những bạn diễn khác nhau. 

Cho đến hiện tại, có thể nói, anh đã Bắc tiến rất thành công. Anh có định hướng VFC là thương hiệu mình sẽ gắn bó lâu dài?

- Tôi phát triển sự nghiệp tại miền Bắc với mục tiêu làm mới mình. Cuối năm 2019, khi làm phim "Tình yêu và tham vọng", tôi thấy như mình đang bước sang trang mới của cuộc đời. Vẫn với kinh nghiệm diễn xuất và vốn sống của bản thân tôi, nhưng môi trường, phong cách làm việc và thị hiếu khán giả thì khác hẳn. Từ đó, tôi có động lực tìm kiếm niềm vui trong công việc này. Bởi hơn 15 năm làm nghề, tôi sợ nhất sự rập khuôn.

Đời thường khác xa trên phim của Nhan Phúc Vinh Đừng làm mẹ cáu - 2

Nhan Phúc Vinh: "Tôi ấn tượng với những nhân vật chấp nhận hy sinh trong tình yêu" (Ảnh: Tanilee).

Còn danh hiệu và giải thưởng thì sao? Anh có tìm kiếm danh hiệu gì khi Bắc tiến?

- Tôi không quan tâm giải thưởng, chỉ muốn những ngày thật vui trên phim trường, muốn vai diễn của tôi đem lại sự giải trí cho khán giả. Nhiều người chờ vai diễn của tôi hơn cả tôi. Những điều đó nhắc nhở tôi và đồng thời khiến tôi cân nhắc cần chọn kịch bản và dự án tốt. Càng làm nhiều thì càng phải cố gắng vượt qua chính mình. Với tôi, giải thưởng lớn nhất là tiếp tục được khán giả đón nhận những vai diễn mới của mình.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển với các bộ phim lên sóng giờ vàng, hẳn anh rất đắt show quảng cáo và thu nhập cũng tăng cao?

- Tôi vẫn vậy thôi, không có gì khác cả. Thứ nhất, tôi không chủ động quảng bá hình ảnh bản thân. Thứ hai, tôi không thích đám đông và không thích chụp hình, không bao giờ muốn mang chuyện cá nhân ra để thu hút sự chú ý. Đó là sự lựa chọn của tôi và tôi chưa bao giờ hối hận dù điều đó có thể giới hạn cơ hội và sự phát triển của mình.

Các nhân vật anh thủ vai có tính cách, hoàn cảnh sống tương đối đa dạng. Anh có ấn tượng đặc biệt với vai diễn nào không?

- Tôi ấn tượng với những nhân vật chấp nhận hy sinh trong tình yêu. Thời trẻ, tôi đề cao chuyện tình cảm. Nên khi nhập vai, tôi cảm nhận được sự dằn vặt trong nội tâm của nhân vật và những nỗ lực của họ. Tôi có cảm xúc và khi diễn sẽ tốt hơn.

Đời thường khác xa trên phim của Nhan Phúc Vinh Đừng làm mẹ cáu - 3

Nhan Phúc Vinh chia sẻ anh là người nghiêm túc trong tình cảm (Ảnh: Tanilee).

Không dám nhận mình si tình nhưng rất nghiêm túc.

Nhân chuyện tình yêu, ngoài đời, anh có phải là mẫu đàn ông si tình?

- Tôi không dám nhận mình si tình, nhưng tôi rất nghiêm túc. Người ta thường nói, trai tốt thường khiến phụ nữ thấy nhàm chán. Nhưng tôi thì nghĩ khác, tôi chọn nghiêm túc vì tôn trọng tình cảm của bản thân và đối phương.

Tôi tò mò, người phụ nữ như thế nào sẽ hấp dẫn được anh?

- Tôi không có quy chuẩn nào trong chuyện tình yêu hay lựa chọn người yêu cả. Công việc giúp tôi may mắn gặp nhiều người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, đáng yêu và tôi nhận ra, trong tình yêu, cảm xúc là điều quan trọng nhất, chỉ khi gặp gỡ một ai đó mình thấy có cảm tình, có cảm xúc rung động thì mình muốn tìm hiểu nhiều hơn thôi.

Anh chờ đợi tình yêu sét đánh hay chủ động tìm kiếm tình yêu?

- Tôi từng tin vào tình yêu sét đánh. Thứ tình cảm đó thật đẹp và trong trẻo, khiến tôi rất ngưỡng mộ. Sau này, tôi rất bất ngờ khi những câu chuyện về tình yêu quanh mình không trọn vẹn. Giờ đây, mọi người ly hôn và ngoại tình quá nhiều. Còn với tôi, yêu là gắn bó, là vui vẻ, viên mãn, là bên nhau trọn đời.

Tuy nhiên, khi càng trưởng thành thì suy nghĩ trong tôi phần nào thay đổi. Có những trường hợp chia tay vì cảm xúc trong mỗi người đã cạn kiệt và họ không còn chung mục tiêu sống. Việc cho nhau lối đi riêng là sự lựa chọn văn minh. Hiểu vậy nên tôi dần chấp nhận. Tôi cũng độc thân lâu rồi, những trải nghiệm tình yêu của tôi cũng cho thấy, quan trọng nhất là bản thân mình. Tôi phải là một cá thể tốt, hiểu về bản thân mình, hiểu về cách đối nhân xử thế và sống trọn vẹn đời mình đã. Sau đó, có nên duyên với ai thì là chuyện duyên số. Cứ để thuận cho tự nhiên.

Đời thường khác xa trên phim của Nhan Phúc Vinh Đừng làm mẹ cáu - 4

Nhan Phúc Vinh có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao (Ảnh: NVCC).

Ba năm đóng phim ở miền Bắc, có khi nào anh rung động với ai?

- Dường như là không. Thời gian của tôi chủ yếu dành cho công việc, đi tập, gặp gỡ bạn bè. Tôi hiếm khi la cà quán xá hay đi lounge uống rượu giải sầu. Có lẽ là hơi khép kín.

Độc thân đã lâu và ở độ tuổi U40, có khi nào anh thấy mình đơn độc?

- Tôi nghĩ, là con người ai cũng trải qua những cảm xúc đời nhất trong cuộc sống, khi buồn khi vui, lúc khỏe mạnh khi ốm đau và với tôi đó là những điều rất đỗi bình thường. Còn đơn độc hay cô đơn như bạn nói thì có lẽ là tôi chưa từng. Tôi cảm thấy vẫn rất vui vẻ tận hưởng thành quả trong công việc và cuộc sống độc thân của mình. Tôi có nhiều người bạn thân, bạn tốt, có niềm đam mê bất tận với thể thao và luôn chăm lo cho sức khỏe bằng cách thường xuyên luyện tập thể thao. 

Năm 2023 cận kề, anh có dự định gì trong thời gian tới?

- Với phim ảnh, giờ tôi chỉ nhận tối đa 2 phim một năm. Đồng thời, tôi cũng ấp ủ 2 giải thể thao: 1 giải chạy ultra trail VMM 100km tổ chức ở Sapa và tham gia chương trình Iron Man tại nước ngoài. Người tham dự phải bơi biển 3,8km rồi lên bờ đạp xe 180km và tiếp tục chạy bộ 42km trong 17 tiếng liên tục. Chính vì vậy, tôi sẽ tập luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành mục tiêu của mình.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!