Độc giả Thủ đô "đội mưa" đến dự khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần 3

(Dân trí) - Sáng nay (20/4), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Mặc dù thời tiết Hà Nội sáng nay mưa lất phất nhưng vẫn có rất đông người yêu sách đến tham dự sự kiện này.

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức vào 21/4 hàng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong hơn hai năm tổ chức, Ngày sách Việt Nam đã góp phần xây dựng một văn hoá đọc mang tính bền vững của người dân Thủ đô nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Sự quan tâm của độc giả với các loại sách quốc văn và ngoại văn cũng góp phần thúc đẩy sự đa dạng của các đầu sách.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Thành Hưng cho biết, với vai trò là cơ quan chủ trì tổ chức, Bộ thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức Ngày sách Việt Nam hàng năm, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng điểm như: chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức “Tháng phát hành sách chào mừng Ngày sách Việt Nam”, “Tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày sách Việt Nam” với các chương trình khuyến mãi, tri ân bạn đọc trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông, Cục Xuất bản, In ấn và Phát hành cùng BTC cắt băng khai mạc Ngày sách Việt Nam. Ảnh: TL.
Đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông, Cục Xuất bản, In ấn và Phát hành cùng BTC cắt băng khai mạc Ngày sách Việt Nam. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, tại các địa phương cũng đã chủ động xây dựng và triển khai việc tổ chức Ngày sách Việt Nam với các hoạt động đa dạng, phong phú, gắn liền với nhiệm vụ chính trị, văn hóa và phù hợp với điều kiện của từng vùng miền như: Mít tinh, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam; Tổ chức Ngày sách Việt Nam trong hệ thống trường học, thư viện, nhà văn hóa,…

Có thể nhận định rằng, điều làm nên thành công của Ngày sách Việt Nam đến từ sự nỗ lực, chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Sự phối hợp, hưởng ứng tích cực đó đã tạo nên sức lan tỏa tốt đẹp của một sự kiện văn hóa, thông tin truyền thông có ý nghĩa quan trọng trong toàn quốc.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm tại ngày khai mạc Hội sạch dù trời mưa lất phất.
Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm tại ngày khai mạc Hội sạch dù trời mưa lất phất.

“Dù hôm nay, trời đổ mưa như trút từ sáng sớm nhưng những độc giả yêu sách vẫn đổ về Công viên Thống Nhất để tìm cho mình cuốn sách hay. Điều này đã thể hiện sức hấp dẫn ngày càng sâu rộng của các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Chính vì vậy, tôi đề nghị các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình, cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa để Ngày sách Việt Nam ngày càng diễn ra tốt đẹp, đẩy mạnh văn hoá đọc”, ông Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Rất nhiều người yêu sách thuộc nhiều độ tuổi khác nhau đã đến tham dự Hội sách Việt Nam tại CV Thống Nhất.
Rất nhiều người yêu sách thuộc nhiều độ tuổi khác nhau đã đến tham dự Hội sách Việt Nam tại CV Thống Nhất.

Ngày sách năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20-24/4, với sự tham gia của 87 đơn vị xuất bản và phát hành trên cả nước (gồm 30 nhà xuất bản và 57 đơn vị phát hành sách); 30.000 đầu sách quốc văn và sách nhập khẩu; 34 hoạt động lớn nhỏ trong quá trình diễn ra tHội sách.

Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động bên lề như: tổ chức giao lưu tác giả, tổ chức chuyên đề, hội thảo về sách với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, giới thiệu tác giả, tác phẩm với người đọc, giới thiệu sách mới xuất bản, các hình thức, kỹ năng đọc sách trong đời sống hiện đại; các hoạt động hợp tác xuất bản, mua bán, trao đổi bản quyền...

Các đầu sách tại Hội chợ sách đều được giảm giá.
Các đầu sách tại Hội chợ sách đều được giảm giá.

Hoạt động này do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách; xây dựng văn hóa đọc trong xã hội, đồng thời khẳng định giá trị và sự cần thiết của sách trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Hà Tùng Long

Ảnh: T.T