Huế:

Đoàn nhạc Cung đình Huế vinh dự lần thứ 2 biểu diễn cho Nhật hoàng

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, điểm nhấn trong chuyến thăm Nhật hoàng đến cố đô Huế lần này là thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế. Đây là lần thứ 2 đoàn nhạc cung đình ở Huế này biểu diễn cho Nhật hoàng xem.

Theo đó, vào năm 2007, tháp tùng theo đoàn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Nhật Bản, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã từng vào Hoàng Cung Nhật biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế và Múa Cung đình Huế cho Nhật hoàng Akihito thưởng thức.

“Đây là một trong những đoàn nghệ thuật hiếm hoi của Huế nói riêng và nước ta nói chung được vào biểu diễn ở Hoàng Cung Nhật. Do những quy định rất nghiêm ngặt nên không có ảnh nào của đoàn được ghi lại khi biểu diễn cho Nhật hoàng xem năm đó”, ông Trung cho biết.

Đoàn Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế
Đoàn Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn phục vụ du khách tại nhà hát Duyệt Thị Đường

Trong buổi biểu diễn vào sáng 4/3 ở nhà hát Duyệt Thị Đường, Hoàng Cung Huế cho Nhật hoàng, dự kiến Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ thể hiện ở 3 tiết mục là Đại Nhạc, múa Lân mẫu xuất Lân nhi và múa Lục Cúng Hoa Đăng.

Trong vòng 8 phút, 35 nghệ sĩ của Nhà hát sẽ cố gắng biểu diễn đầy cô đọng, đầy cảm xúc. Đây là những tiết mục đặc sắc nhất trong Nhã nhạc Cung đình Huế - Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2003.

Ngài Hatsuhisa Takashima, Phát ngôn viên đối ngoại, Đại sứ, Trợ lý đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong buổi họp báo tối 3/3: “Huế là một vùng đất với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt được Nhật hoàng ghi nhận. Thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế là một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với Nhà vua và Hoàng hậu vì Nhã nhạc Cung đình Huế của Việt Nam và Nhã nhạc Cung đình của Nhật Bản gọi là gagaku được cho là có cùng nguồn gốc với nhau từ thời gian rất lâu, dưới thời nhà Minh của Trung Quốc”.

Được biết chuyến thăm cố đô Huế của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại Huế từ 3-5/3, ngoài xem Nhã nhạc ra thì Nhật hoàng sẽ đi thăm các công trình kiến trúc tiêu biểu tại Hoàng Cung như cửa Ngọ Môn, Điện Thái Hòa; thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu; gặp gỡ cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam…

Đoàn nhạc Cung đình Huế vinh dự lần thứ 2 biểu diễn cho Nhật hoàng - 2

Nhà hát Duyệt Thị Đường nơi sẽ biểu diễn cho Nhật hoàng xem
Nhà hát Duyệt Thị Đường nơi sẽ biểu diễn cho Nhật hoàng xem

Tiết mục Đại Nhạc
Tiết mục Đại Nhạc

Tiết mục Lân Mẫu Xuất Lân Nhi
Tiết mục Lân Mẫu Xuất Lân Nhi

Tiết mục Lục Cúng Hoa Đăng
Tiết mục Lục Cúng Hoa Đăng

Đại Dương