Đêm Ca Huế nghe chuyện biển đảo Tổ quốc.

(Dân trí) - Tối ngày 10/6, tại Bảo tàng văn hóa Huế đã diễn ra chương trình Ca Huế với chủ đề “Sắt son gìn giữ biển trời Nam”.

Chương trình tiếp nối nhiệt huyết từ làn sóng phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam của giới trí thức văn nghệ sĩ ca Huế tại cố đô. Liên tục trong chương trình, các nghệ sĩ, học viên thể hiện 12 bài Ca Huế xoay quanh chủ đề ca ngợi non sông Tổ quốc, tình yêu quê hương đất nước.

Không gian đậm chất nghệ thuật của buổi buổi diễn

Không gian đậm chất nghệ thuật của buổi buổi diễn

Qua lời hát và nhạc điệu của từng ca khúc, vần thơ, các tác giả bộc lộ nỗi căm hờn dậy sóng từ “mũi khoan tà đạo” và sự mỉa mai trong “bài học chui ống đồng quay về ải bắc” như “Biển gọi”, “Sóng tràn biển đông”, “Bài học trên sóng”, “Sắt son gìn giữ biển trời Nam”…

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hương Ly chia sẻ: “Hành động Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan HD981 vào vùng biển nước ta là đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Hoạt động lần này của CLB Ca Huế vừa là để bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc vừa là để thể hiện sự bất bình của giới nghệ sĩ Huế nói chung về sự việc trên và cổ vũ cho lòng yêu Tổ quốc của dân tộc ta”.

Nghệ sĩ Ý Nhi thể hiện “Bài ca văn hóa” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của sông núi nước Nam

Nghệ sĩ Ý Nhi thể hiện “Bài ca văn hóa” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của sông núi nước Nam

Những vần thơ, tiếng hát, khúc Nam ai Nam bình xứ Huế chất chưa tình yêu đất nước là một vũ khí sắc bén đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Qua đó đã một lần nữa tái khẳng định về chủ quyền biển đảo quốc gia và là lời nhắc nhở về tinh thần tự tôn dân tộc.

Những bài ca Huế mới sáng tác “chưa ráo mực” rực cháy tình yêu Tổ quốc

Những bài ca Huế mới sáng tác “chưa ráo mực” rực cháy tình yêu Tổ quốc

                                                                                                                                Nhật - Cường - Dương