“Dặm dài ải Bắc” phác họa về cuộc đời của Đại tá Đào Đình Bảng

(Dân trí) - Sáng 14/8 tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Trường Thanh vừa ra mắt cuốn sách “Dặm dài ải Bắc” viết về cuộc đời và những cống hiến thầm lặng của Đại tá Đào Đình Bảng, người được Thiếu tướng Khổng Minh Dụ đánh giá là " huyền thoại giữa đời thường".

Dặm dài ải Bắc khoảng 150 trang, do nhà văn Nguyễn Trường Thanh, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn, tác giả của nhiều tiểu thuyết lịch sử thực hiện.

Nhân vật chính của cuốn sách, Đại tá Đào Đình Bảng là người thực sự sống trong lòng dân, nhưng đó cũng là một người ít nói về mình. Từ nhiều năm nay, nhà văn Nguyễn Trường Thanh cùng với gia đình Đại tá Đào Đình Bảng và các đồng chí, đồng đội của ông đã tìm kiếm tư liệu, soi tỏ hơn chân dung "người lính Cụ Hồ".
 
Bìa cuốn sách Dặm dài ải Bắc

Bìa cuốn sách "Dặm dài ải Bắc"

Với lối viết giản dị, nhà văn Nguyễn Trường Thanh dẫn dắt người đọc qua những chặng đường mà Đại tá Đào Đình Bảng đã đi qua, từ một học sinh yêu nước, cán bộ Tiền khởi nghĩa, đến một chiến sĩ, cán bộ quản lý, đại biểu Quốc hội... Mỗi chương là một câu chuyện dài như Những ngày đầu tham gia cách mạng, Hoạt động ở Yên Bái, Chiến khu Vần, Những thời khắc lịch sử, Cuộc chiến đấu chống phỉ, Giải oan cho một con người, Xây dựng thế trận lòng dân, Một lòng vì nước vì dân

Đại tá Đào Đình Bảng không chỉ cống hiến khi đang đương chức Trưởng ty Công an tỉnh Yên Bái, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phó trưởng đoàn chuyên gia của Bộ Công an công tác tại Lào, đại biểu Quốc hội khóa II...

Ngay khi vừa nghỉ hưu năm 1991, ông còn ngược xuôi khắp các tỉnh phía Bắc để làm chế độ cho những người đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trước mọi cám dỗ giữa đời thường, ông vẫn giữ trọn khí tiết của người Đảng viên cộng sản, giữ trọn nhân cách và phẩm giá cao đẹp của người cán bộ Công an nhân dân.
 
Bìa cuốn sách Dặm dài ải Bắc
Gia đình Đại tá Đào Đình Bảng trong lễ ra mắt cuốn sách do NXB Công an nhân dân tổ chức sáng ngày 14/8

Bìa cuốn sách Dặm dài ải Bắc
Lãnh đạo NXB Công an nhân dân tặng hoa cho nhà văn Nguyễn Trường Thanh (thứ hai từ phải sang) và bà Đặng Thị Hiển, phu nhân Đại tá Đào Đình Bảng

Đó là một cán bộ an ninh mà như nhà văn, Thiếu tướng Khổng Minh Dụ từng nói là cuộc đời giản dị của ông như một huyền thoại giữa đời thường.

Tại buổi ra mắt cuốn sách Dặm dài ải Bắc, phu nhân Đại tá Đào Đình Bảng – bà Đặng Thị Hiển thể hiện rõ sự xúc động. Buổi ra mắt sách cũng diễn ra trong không khí thân tình, có sự góp mặt của các đồng chí, đồng đội đã cùng ông rong ruổi khắp những vùng biên ải xa xôi.

Hiện, Đại tá Đào Đình Bảng đang nằm viện điều trị vì tai biến nên không thể có mặt tại buổi ra mắt sách đúng ngày ông tròn 89 tuổi.

 
N.Hằng