Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm

(Dân trí) - Tối nay 28/3 (nhằm 17/2 âm lịch), lễ hội Quán Thế Âm 2013 chính thức khai mạc tại danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Tối nay 28/3, chính thức khia mạc lễ hội Quán Thế Âm 2013 tại Đà Nẵng
Tối nay 28/3, chính thức khia mạc lễ hội Quán Thế Âm 2013 tại Đà Nẵng

Đây là lễ hội lâu đời lớn nhất hàng năm ở Đà Nẵng, và là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước, được tổ chức vào các ngày từ 17 - 19/2 âm lịch. Năm nay, lễ hội nhằm vào các ngày từ 28-30/3.

Sau các nghi lễ Thượng phan, Thượng kỳ, Pháp đàn Quán Thế Âm được tổ chức vào các ngày 28 và 29/3 (17-18/2 âm lịch), lễ chính thức sẽ diễn ra tại chùa Quán Thế Âm, nằm trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, tại số 48 đường Sư Vạn Hạnh (Đà Nẵng) vào sáng 30/3 (nhằm 19/2 âm lịch) .

Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay đặc biệt đón tiếp đoàn Phật giáo Nhật Bản, tổ chức tôn trí và trưng bày tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Ngoài phần lễ, trong khuôn khổ lễ hội diễn ra trong 3 ngày sẽ có các hoạt động, hội thi sôi nổi phục vụ người dân và du khách như: hội hoa đăng, hội đua thuyền truyền thống, biểu diễn võ thuật và hội cờ người, triển lãm thư pháp, chơi hô hát Bài Chòi…

Là một lễ hội mang màu sắc Phật giáo, nhưng từ nhiều năm nay, lễ hội Quán Thế Âm đã trở thành ngày hội chung của đông đảo người dân và du khách. Lễ hội vừa góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng; vừa là một sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn du khách trong không gian quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn.

 Khánh Hiền