Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xử phạt thí sinh thi hoa hậu chui

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc người mẫu Lâm Thuỳ Anh (tên thật là Hoàng Thị Lắm) tham gia cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu 2015 (Miss Global Beauty Queen 2015) tại Hàn Quốc khi không được cấp phép, Cục NTBD đã gửi văn bản hoả tốc cho Sở VH, TT & DL TP. Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 14, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào tháng 11/2013, về việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi người đẹp và người mẫu thì: Sẽ phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với thí sinh ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép. Ngoài ra, sẽ phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu mà không có giấy phép. Như vậy, chiếu theo luật này, Lâm Thuỳ Anh có thể sẽ bị phạt mức 15 đến 30 triệu đồng.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xử phạt thí sinh thi hoa hậu chui - 1

Thực tế, trong nhiều năm qua, rất nhiều người đẹp, người mẫu dù biết rõ nếu ra nước ngoài tham gia các cuộc thi hoa hậu, người mẫu mà không có giấy phép hoặc không được cấp phép là sai luật nhưng vẫn “ngó mặt làm ngơ”. Cụ thể, thời gian gần đây Việt Nam liên tiếp chứng kiến các cá nhân ra nước ngoài tham gia “đấu trường nhan sắc” mà không có giấy phép như: người đẹp Phan Hoàng Thu, vận động viên Taekwondo Nguyễn Văn Sơn, người đẹp Nguyễn Thị Quỳnh Nga, người mẫu Diệu Linh, người mẫu Cao Thuỳ Linh, người đẹp Huỳnh Thuý Anh... Điều này càng khiến nhiều người có cảm giác luật xử phạt vẫn chưa thực sự đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe...

Chia sẻ về điều này, ông Chương cho biết, Cục NTBD đang nghiên cứu đề xuất bổ sung vào luật về quy định cấp thẻ hành nghề đối với lĩnh vực liên quan. Và nếu áp chiếu vào các trường hợp trên thì có thể sẽ bị thu thẻ hành nghề hoặc không được cấp thẻ hành nghề. Và nếu tái phạm sẽ bị cấm hoạt động nghệ thuật biểu diễn và thu hồi thẻ hành nghề. Theo ông Chương, việc cấm sẽ có nhiều mức và sẽ được ghi rõ trong văn bản luật.

Về phía Sở VH,TT&DL TPHCM, ông Võ Trọng Nam - PGĐ Sở cho biết, theo thông tin ông nắm được từ phản ánh của báo chí ngày hôm qua thì Lâm Thuỳ Anh và người đại diện đưa cô đi thi có chia sẻ khi nào về Việt Nam sẽ lên trình diện sở. Theo đó, ngày 21/10 tới Lâm Thuỳ Anh sẽ về nước.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xử phạt thí sinh thi hoa hậu chui - 2

Ông Nam cũng chia sẻ rằng, tính đến thời điểm hiện tại Sở VH,TT&DL TP. Hồ Chí Minh chưa nhận được bất kỳ văn bản hoả tốc nào của Cục NTBD gửi vào chỉ đạo xử lý việc này.

“Chúng tôi chờ nhận được văn bản của Cục NTBD để xem Cục chỉ đạo gì rồi mới bàn với bên Thanh tra của Sở để xử lý. Tất cả việc xử lý đều áp dụng theo Nghị định 158 của Chính phủ về xử phạt vi phạm ở lĩnh vực văn hoá. Còn cụ thể như thế nào đối với trường hợp của Lâm Thuỳ Anh thì phải chờ khi Thanh tra làm việc xong báo cáo tôi, tôi mới có thông tin”, ông Nam nói.

Ông Nam cũng rất tán thành việc Cục NTBD nên đưa ra các chế tài mạnh tay hơn để việc xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm về biểu diễn văn hoá được nghiêm minh, đủ tính răn đe.

Trước đó, người đẹp Lâm Thuỳ Anh đã đăng quang Á hậu 4 tại qua Hàn Quốc dự thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu 2015 (Miss Global Beauty Queen 2015) khi chưa hề làm thủ tục xin cấp phép. Cô đã vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang Á hậu 4.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xử phạt thí sinh thi hoa hậu chui - 3

Trả lời về việc vì sao không làm thủ xin cấp phép mà vẫn đi thi, Lâm Thuỳ Anh chia sẻ, lúc đầu cô và nhà thiết kế (NTK) Văn Thành Công không nghĩ sẽ xin được visa đi Hàn Quốc vì cô đã từng “thất bại” nhiều lần khi xin visa đi một số nước khác. Đến khi xin được visa thì chỉ còn đúng một ngày để chuẩn bị. Đó cũng là một phần lý do mà cô không thể xin giấy phép của các cơ quan chức năng để tham dự.

Hoàng Khánh Đăng

Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xử phạt thí sinh thi hoa hậu chui - 4