Chuỗi hoạt động nổi bật của “Năm Pháp tại Việt Nam”

(Dân trí)– Nhân kỷ niệm 40 năm ngày hai nước Pháp – Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao và ngày quốc tế Pháp ngữ, ngày 19/3 tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo “Năm Pháp tại Việt Nam” 2013.

“Năm Pháp tại Việt Nam” sẽ bắt đầu bằng chuyến thăm của bà Nicole Bricq - Bộ trưởng Ngoại thương Pháp, tại “Diễn đàn doanh nghiệp Pháp-Việt” được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8/4 và vào ngày 9/4, tại đại sứ quán Pháp, “Năm Pháp tại VN” sẽ chính thức khai mạc. “Năm Pháp tại VN”, nhằm giới thiệu những hình ảnh nổi bật của Pháp đến với đất nước VN, một chuỗi các sự kiện về kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, du lịch, thể thao..., nhưng nổi bật nhất vẫn là vấn đề ngoại giao và kinh tế của Pháp tại VN.

Các sự kiện văn hóa quan trọng trong “Năm Pháp tại Việt Nam” như: Không gian Pháp ngữ công bố con tem Alexander Yersin kỷ niệm quan hệ Việt Nam – Pháp, biểu diễn xiếc, Triển lãm Tây Nguyên những năm 1950, Triển lãm 54 dân tộc Việt Nam, Triển lãm ảnh về Việt Nam của Leson Busy…
 
Chuỗi hoạt động nổi bật của “Năm Pháp tại Việt Nam”

Sự kiện nổi bật nhất của “Năm Pháp tại Việt Nam” là “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp” lần thứ 2 nhằm nhấn mạnh sự phong phú và tiềm năng lớn về trao đổi kinh tế giữa hai nước. Cơ quan Phát triển quốc tế các doanh nghiệp của Pháp (UBIFRACE) sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam tổ chức Diễn đàn tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố khac. Dự kiến hơn 100 doanh nghiệp đến từ Pháp sẽ tham gia Diễn đàn và có hơn 1.000 cuộc tiếp xúc với các đối tác Việt Nam.

Đại sứ Pháp, ngài Jean – Noel Porier cho biết: “VN và Pháp sẽ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao với “Mùa nước Pháp” tại VN diễn ra vào năm 2013, và “Mùa VN tại Pháp” sẽ diễn ra vào đầu năm 2014”. Đây là dịp để hai nước có thể hiểu thêm về những thế mạnh của nhau, qua đó hy vọng sẽ tăng thêm tình đoàn kết của hai nước trong thời gian tới”.

Ông Benoit Paumier – Điều phối viên Quốc gia Năm VN tại Pháp cho biết: “Năm Pháp tại VN sẽ là dịp để phát huy đặc biệt thành quả của hoạt động hợp tác phi tập trung năng động và rất đông đảo trên khắp đất nước giữa các địa phương của 2 nước. “Năm Pháp tại VN cũng sẽ dựa trên sự đóng góp của ộng đồng người VN tại Pháp và cộng đồng người Pháp tại VN. Với mong muốn giới thiệu các yếu tố nổi bật về lịch sử, di sản và truyền thống của Pháp và VN, “Năm Pháp tại VN”, Năm Pháp - Việt còn nhằm mục đích để hai nước cùng khám phá những khía cạnh đương đại và sang tạo nhất của nhau, cũng như tạo đà phát triển mới cho các hoạt động trao đổi cả trong lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng như văn hóa, giáo dục, thể thao…

 
Thiên Lam