Chile khai quật mộ nhà thơ đoạt giải Nobel để điều tra lại

(Dân trí)- Toà án Chile đã quyết định khai quật phần mộ của nhà thơ Pablo Neruda - người từng giành giải Nobel Văn học năm 1971. Ông Neruda qua đời năm 1973 với kết luận bị mắc bệnh ung thư, tuy vậy, sự ra đi của ông luôn ẩn chứa nhiều nghi vấn.

Hiện tại, Chính phủ Chile muốn xác định lại chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Neruda là do ung thư hay do bị đầu độc theo lệnh của tướng độc tài Augusto Pinochet.

Pablo Neruda là nhà thơ từng đoạt giải Nobel, ngoài ra, ông cũng là Đảng viên Đảng Cộng sản Chile, một người ủng hộ trung thành, một người bạn thân thiết của Tổng thống theo đường lối xã hội chủ nghĩa - Salvador Allende - người về sau bị tướng độc tài Augusto Pinochet lật đổ.

Neruda qua đời ở tuổi 69, chỉ 12 ngày sau khi tướng Pinochet lật đổ Tổng thống Allende.

Neruda qua đời ở tuổi 69, chỉ 12 ngày sau khi tướng Pinochet lật đổ Tổng thống Allende.

Người đứng đầu ngành pháp y của Chile, ông Patricio Bustos cho biết thi thể của nhà thơ được khai quật trong khoảng một tiếng đồng hồ trong ngày thứ 2 (8/4). Những bài kiểm tra pháp y sẽ được thực hiện tại bệnh viện của thành phố Santiago.

Pablo Neruda được chôn cất bên cạnh phần mộ của vợ ông - bà Matilde Urrutia trong khu vườn của gia đình họ bên bờ biển Thái Bình Dương, thuộc thị trấn Isla Negra. Nguyên nhân cái chết của ông từ trước đến nay vẫn được cho là bởi căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Mộ của nhà thơ Pablo Neruda được đặt bên cạnh mộ của vợ ông - bà Matilde Urrutia.

Mộ của nhà thơ Pablo Neruda được đặt bên cạnh mộ của vợ ông - bà Matilde Urrutia.

Năm 2011, Chile bắt đầu tiến hành điều tra về những nghi ngờ mà tài xế cũng đồng thời là trợ lý cá nhân của nhà thơ Neruda đưa ra. Ông Manuel Araya luôn cho rằng nhà thơ Neruda đã bị đầu độc.

Ông Araya cho biết trước khi qua đời, ông Neruda đã gọi điện cho ông từ bệnh viện, nói rằng ông cảm thấy khá mệt sau khi được tiêm một mũi tại bệnh viện.

Được biết, trong thời điểm này, Pablo Neruda cũng đang có dự định sẽ sang sống lưu vong tại Mexico.

Trước những nghi vấn mà cựu tài xế kiêm trợ lý Araya đưa ra, Đảng Cộng sản Chile cũng lên tiếng đồng tình bởi Neruda trước khi chết không hề có bất cứ triệu chứng nào liên quan tới bệnh ung thư.

Một người cháu họ của Neruda, anh Rodolfo Reyes cho biết gia đình rất muốn được biết chân tướng sự thật.

Các nhân viên pháp y đang khai quật ngôi mộ của Pablo Neruda tại thị trấn miền biển Isla Negra.

Các nhân viên pháp y đang khai quật ngôi mộ của Pablo Neruda tại thị trấn miền biển Isla Negra.

Nhà thơ Neruda nổi tiếng với những bài thơ trữ tình. Ông cũng là một người bạn thân thiết của cựu Tổng thống Salvador Allende.

Sau khi Allende bị lật đổ vào ngày 11/9/1973, nhà thơ ngay lập tức đã lên kế hoạch sang sống lưu vong tại Mexico và sẽ tham gia vào lực lượng đối lập chống lại vị tướng độc tài Pinochet.

Nhà sử học Fernando Marin tin rằng kế hoạch ra nước ngoài lánh nạn của ông Neruda và cái chết đột ngột của ông có sự liên quan mật thiết với nhau:

“Ông Neruda được chẩn đoán bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu và có một khối u ở tuyến tiền liệt. Đó là kết luận của pháp y khi đó nhưng những bệnh này không thể làm chết một con người nhanh đến thế.”

Theo thống kê, hơn 3.000 người đã “mất tích” hoặc chết đột ngột trong thời kỳ 17 năm tướng độc tài Pinochet nắm quyền tại Chile (1973-1990).

 
Pi Uy
Theo BBC