“Cậu bé vàng piano” tham gia hòa nhạc "Hòa Bình"

(Dân trí) - Tài năng piano 19 tuổi gốc Việt Nguyễn Việt Trung sẽ cùng các nghệ sĩ trẻ đến từ châu Âu tham gia trình diễn trong chương trình “Hòa Bình Concert lần thứ I” tại Hà Nội và TPHCM.

Nguyễn Việt Trung sinh ngày 30/9/1996 tại Hà Nội. Từ nhỏ anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được coi là một trong những người thừa kế sự nghiệp của NSND Đặng Thái Sơn.

19 tuổi, anh  đã sở hữu nhiều giải thưởng danh tiếng quốc tế, trong đó nổi bật có giải nhì cuộc thi quốc tế Chopin cho người trẻ tuổi (Antonin, Ba Lan, năm 2010), giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi Rotaract - Rotary Intl Piano Competition tại Palma de Mallorca (Tây Ban Nha, 2012), giải Grand Pix (cao quý nhất) tại cuộc thi piano toàn quốc cho hệ trung học (Krakow, Ba Lan, 2014), giải nhì cuộc thi piano quốc tế (Lancaster, Mỹ, 2014).

Việt Trung được ví như nghệ sĩ Đặng Thái Sơn thứ 2

Việt Trung được ví như "nghệ sĩ Đặng Thái Sơn thứ 2"

Nguyễn Việt Trung là một trong 8 tài năng trẻ piano trên toàn thế giới được mời tham gia biểu diễn trong chương trình Junior Academy Eppan 2013 và lọt vào Top 3. Việt Trung cũng đã lưu diễn tại các sân khấu lớn của nhiều nước như Ukraine, Hungary, Pháp, Mỹ, Nga, Ba Lan…

Nguyễn Việt Trung vừa từ Ba Lan trở về sẽ cùng biểu diễn với nghệ sĩ violin Magdalena Skwierczynska (Ba Lan), nghệ sĩ cello Sylwia Spodobalska (Ba Lan) và nghệ sĩ piano Mosnika Ruth Vida (Hungary) trong đêm nhạc Hòa bình Concert lần thứ nhất tại Hà Nội và TPHCM.

Từ trái sang: Magdalena, Sylwia Anna và Nguyễn Việt Trung

Từ trái sang: Magdalena, Sylwia Anna và Nguyễn Việt Trung

Nghệ sĩ piano Mosnika Ruth Vida (Hungary)

Nghệ sĩ piano Mosnika Ruth Vida (Hungary)

Cả 4 nghệ sĩ sinh năm 1996, đều là các tài năng âm nhạc trẻ vô cùng tài năng của châu Âu đã từng giành rất nhiều thành tích cao tại các giải thưởng âm nhạc uy tín.

4 nghệ sĩ sẽ khuấy động chương trình với những kiệt tác: Tam tấu piano Bốn mùa (Piazolla), Tam tấu piano số 1 (Arensky), Etude siêu việt số 4 (Liszt), Toccata (Ravel), 32 biến tấu cung đô thứ (Beethoven), Ballade số 1 cung son thứ (Chopin), Sonate số 3 cung la thứ (Prokofiev)...

Chia sẻ trước hai đêm diễn, Việt Trung nói: “Ở Ba Lan, chúng tôi đã cùng tập luyện, biểu diễn với nhau. Nhưng để biểu diễn trước một chương trình quy mô như thế này thì đối với Magdalena Skwierczynska, Sylwia Spodobalska, Mosnika Ruth Vida đây là lần đầu tiên. Các nghệ sĩ đều cảm thấy vinh dự và hồi hộp”.

Hòa bình Concert lần thứ nhất được Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) tổ chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào ngày 3/7 và Nhạc viện TPHCM vào ngày 5/7. Cả hai đêm nhạc đều không bán vé và chỉ phát giấy mời miễn phí.

 

Nguyễn Hằng