Cán bộ 4 khu di sản thế giới được tập huấn về quản lý rủi ro di sản

(Dân trí) – Ngày 16/4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐH) phối hợp cùng Văn phòng UNESCO Hà Nội khai mạc lớp tập huấn về quản lý rủi ro di sản cho các cán bộ của TTBTDTCĐH cùng BQL Di sản Hội An, Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long.

Trong khuôn khổ chương trình thực hiện liên ngành tại Huế trong việc phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, TTBTDTCĐH và Văn phòng UNESCO Hà Nội đã ký kết thỏa thuận để thực hiện dự án “Lập kế hoạch quản lý rủi ro cho Di sản Thế giới Quần thể di tích cố đô Huế 2013”. Để thực hiện việc này, 2 bên sẽ tập huấn cho cán bộ 4 vùng di sản thế giới đã được UNESCO công nhận là Huế, Hội An, Mỹ Sơn, Hà Nội về quản lý rủi ro di sản thế giới.

Khai mạc lớp tập huấn Phương pháp lập kế hoạch quản lý rủi ro cho di sản thế giới
Khai mạc lớp tập huấn Phương pháp lập kế hoạch quản lý rủi ro cho di sản thế giới

Trong 5 ngày tập huấn, 25 cán bộ 4 khu di sản sẽ được các chuyên gia trong nước, quốc tế hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa, sử dụng phương pháp được phác thảo trong cuốn “Tài liệu hướng dẫn quản lý nguy cơ thảm họa cho các khu di sản thế giới của WHC-ICCROM”. Mục đích cuối cùng của khóa tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức, sự chuẩn bị, ứng phó và phục hồi di sản trong trường hợp xảy ra thảm họa. Cũng trong năm nay, dự kiến UNESCO cũng sẽ hỗ trợ thêm 4 khu di sản tại Việt Nam về vấn đề quản lý nguy cơ thảm họa.

Thảm họa (do tự nhiên và con người) ngày càng gia tăng lên di sản là một điều không thể tránh khỏi và ít khi tránh được. Nhưng các biện pháp chuẩn bị có thể giúp giảm nhẹ ảnh hưởng. Đồng thời, đầu tư vào việc chuẩn bị đối phó trước thảm họa có thể giúp tránh việc tiêu tốn những khoản tiền lớn cho giai đoạn phục hồi về sau.

Thêm vào đó, kinh nghiệm cho thấy, bản thân di sản cũng có thể đóng góp vào việc giảm nhẹ các ảnh hưởng của thảm họa theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, các hệ thống kiến thức truyền thống chứa đựng trong quy hoạch và xây dựng; các hệ thống quản lý địa phương và quản lý sinh thái… không chỉ giảm nhẹ tác động thảm họa mà còn cung cấp các cơ chế ứng phó hiệu quả sau thảm họa.

Khai mạc lớp tập huấn Phương pháp lập kế hoạch quản lý rủi ro cho di sản thế giới
Các chuyên gia trong nước, quốc tế sẽ hướng dẫn cho 25 cán bộ ở 4 khu di sản thế giới tại khóa tập huấn cực kỳ bổ ích này

Các khu di sản văn hóa cũng đã được minh chứng là những nơi trú ẩn an toàn cho các cộng đồng khi cần chỗ ở tạm thời trong các tình huống khẩn cấp.

Vào năm 2007, Hội đồng Di sản thế giới đã đưa ra Chiến lược Hạn chế nguy cơ thảm họa với các khu di sản trên toàn cầu, khuyến khích các quốc gia thành viên xây dựng các kế hoạch quản lý rủi ro cho các khu di sản thế giới tại quốc gia mình. Trong bối cảnh đó, chương trình “Xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa cho các khu di sản thế giới tại Huế, Hội An, Mỹ Sơn và Thăng Long” đã được đưa ra.

Đại Dương