Cách các nghệ sĩ quá cố… kiếm bộn tiền

(Dân trí) - Trong một năm trở lại đây, “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson vẫn kiếm được 75 triệu USD; nam ca sĩ huyền thoại John Lennon kiếm được 12 triệu USD; hay nữ diễn viên mắt tím Elizabeth Taylor kiếm được 8 triệu USD…

“Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson đã qua đời cách đây 8 năm, nhưng cho tới giờ, Jackson vẫn kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. Trong danh sách top 13 người nổi tiếng kiếm bộn tiền nhất thế giới sau khi qua đời, do tạp chí tài chính Forbes (Mỹ) thực hiện, hiện tại Michael Jackson vẫn đang dẫn đầu, và Jackson đã dẫn đầu trong 5 năm liên tiếp trở lại đây.

Hiện tại, âm nhạc của Michael Jackson vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi tại nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, đĩa hát của “ông hoàng” vẫn bán được trên thị trường… Đương nhiên, số tiền bản quyền thu về không hề nhỏ.

Trong một năm trở lại đây, “ông hoàng nhạc pop” quá cố Michael Jackson đã “kiếm” được tới 75 triệu USD.
Trong một năm trở lại đây, “ông hoàng nhạc pop” quá cố Michael Jackson đã “kiếm” được tới 75 triệu USD.

Hai nam ca sĩ khác cũng cùng Michael Jackson xuất hiện trong top 5 còn có “ông hoàng nhạc rock & roll” Elvis Presley (đứng thứ 4 với 35 triệu USD) và nam ca sĩ Bob Marley (đứng thứ 5 với 23 triệu USD).

Tay golf huyền thoại Arnold Palmer đứng thứ 2 trong danh sách, kiếm được 40 triệu USD, trong đó, có một phần lớn số tiền đến từ những khoản đầu tư kinh doanh của Palmer lúc sinh thời.

Người vẽ tranh hoạt họa Charles Schulz (“cha đẻ” của những nhân vật truyện tranh như cậu bé Charlie Brown và chú chó Snoopy) đứng thứ 3 (với 38 triệu USD). Phần lớn số tiền này đến từ phí bản quyền, các xuất bản phẩm, và các hãng bán lẻ sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt họa do Schulz sáng tạo ra.

“Ông hoàng nhạc rock & roll” Elvis Presley (trái) đứng vị trí thứ 4 (với 35 triệu USD); nam ca sĩ Bob Marley đứng thứ 5 (với 23 triệu USD).
“Ông hoàng nhạc rock & roll” Elvis Presley (trái) đứng vị trí thứ 4 (với 35 triệu USD); nam ca sĩ Bob Marley đứng thứ 5 (với 23 triệu USD).

Số lượng album bán ra của nam ca sĩ Prince sau khi ông qua đời năm 2016 đã tăng mạnh trong năm 2017, giúp nam ca sĩ đứng ở vị trí thứ 7 với 18 triệu USD.
Số lượng album bán ra của nam ca sĩ Prince sau khi ông qua đời năm 2016 đã tăng mạnh trong năm 2017, giúp nam ca sĩ đứng ở vị trí thứ 7 với 18 triệu USD.

Ba nghệ sĩ mới qua đời gần đây cũng xuất hiện trong danh sách của Forbes. Nam ca sĩ nhạc rock Tom Petty (qua đời ngày 3/10 vừa qua) đứng thứ 6 với 20 triệu USD. Số lượng đĩa hát bán ra sau khi hai nghệ sĩ biểu tượng trong làng nhạc - Prince và David Bowie - qua đời cũng đột ngột tăng mạnh, giúp cả hai nghệ sĩ quá cố cùng xuất hiện trong danh sách của Forbes.

Nam ca sĩ Prince qua đời hồi tháng 4/2016 vì sốc thuốc, Prince đứng ở vị trí thứ 7 với 18 triệu USD kiếm được trong năm qua; trong khi đó, nam ca sĩ David Bowie qua đời hồi tháng 1/2016 vì ung thư, đứng ở vị trí thứ 11 với 9,5 triệu USD.

Cách các nghệ sĩ quá cố… kiếm bộn tiền - 4

Nhà vật lý học Albert Einstein đứng thứ 10 với 10 triệu USD; nữ diễn viên điện ảnh Elizabeth Taylor đứng ở vị trí 12 với 8 triệu USD. Hình ảnh của hai người nổi tiếng quá cố này cho tới giờ vẫn còn rất ăn khách và số tiền họ kiếm được từ bản quyền hình ảnh là không nhỏ. Riêng Elizabeth Taylor, những dòng nước hoa do bà đầu tư lúc sinh thời vẫn còn bán chạy trên thị trường.

Số lượng sách được tái bản ổn định, thêm vào đó là các chi phí bản quyền khác đã giúp nhà văn người Mỹ Dr. Seuss đứng ở vị trí thứ 8 với 16 triệu USD. Sinh thời, ông sáng tác nhiều thể loại văn học, nhưng được biết tới nhiều nhất với các tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Danh ca huyền thoại John Lennon đứng thứ 9 với 12 triệu USD đến từ các chi phí bản quyền, tiền bán album và các sản phẩm khác…

Người mẫu Bettie Paige (1923-2008) đứng ở vị trí chót bảng, thứ 13, với 7,5 triệu USD đến từ tiền bản quyền hình ảnh khi chân dung Bettie Paige thời tuổi trẻ vẫn tiếp tục được nhiều thương hiệu thời trang sử dụng. Sinh thời, Bettie Paige từng là người mẫu Playboy rất ăn khách, liên tục được mời xuất hiện trong các bộ ảnh.

Top 13 người nổi tiếng quá cố kiếm bộn tiền nhất thế giới trong năm 2017:

1. Michael Jackson, ca sĩ, qua đời năm 2009: 75 triệu USD

2. Arnold Palmer, tay golf, qua đời năm 2016: 40 triệu USD

3. Charles Schulz, họa sĩ hoạt họa, qua đời năm 2000: 38 triệu USD

4. Elvis Presley, ca sĩ, qua đời năm 1977: 35 triệu USD

5. Bob Marley, ca sĩ, qua đời năm 1981: 23 triệu USD

6. Tom Petty, ca sĩ, qua đời năm 2017: 20 triệu USD

7. Prince, ca sĩ, qua đời năm 2016: 18 triệu USD

8. Dr. Seuss, nhà văn, qua đời năm 1991: 16 triệu USD

9. John Lennon, ca sĩ, qua đời năm 1980: 12 triệu USD

10. Albert Einstein, nhà vật lý học, qua đời năm 1955: 10 triệu USD

11. David Bowie, ca sĩ, qua đời năm 2016: 9,5 triệu USD

12. Elizabeth Taylor, nữ diễn viên, qua đời năm 2011: 8 triệu USD

13. Bettie Paige, người mẫu, qua đời năm 2008: 7,5 triệu USD

Yesterday - The Beatles

Bích Ngọc
Theo Forbes/Daily Mail