Bước nhảy hoàn vũ - phiên bản thành công nhất trên đất Mỹ

(Dân trí) - Bước nhảy hoàn vũ phiên bản Mỹ là một trong những chương trình truyền hình có lượng người xem cao nhất với kỷ lục có những lúc lên tới 24 triệu khán giả. Trong đó khán giả Mỹ được chứng kiến đủ bi hài và những scandal để trở nên nổi tiếng.

Bước nhảy hoàn vũ - phiên bản thành công nhất trên đất Mỹ



Mùa giải đầu tiên được tổ chức năm 2005 đã thu hút sự chú ý quá lớn của người dân tới mức từ nhưng năm sau, đài truyền hình ABC của Mỹ một năm tổ chức tới hai mùa giải vào mùa xuân và mùa thu.

Có thể nói Mĩ là một trong những quốc gia phát triển môn nghệ thuật khiêu vũ nhất thế giới vì vậy việc khán giả bị thu hút bởi chương trình này là rất dễ hiểu. Không ở đất nước nào mà số lần tổ chức lại cao như ở đất nước này. Bắt đầu từ năm 2005, mới qua7 năm, nhưng đến nay Mĩ đã tổ chức 15 cuộc thi Dancing with the Stars.

Công thức đằng sau thành công của Dancing with the Stars rất đơn giản: những người nổi tiếng thuộc mọi lĩnh vực đời sống xã hội, một số đã quen với các hoạt động thể chất và một số chưa từng thử nghiệm trước đây, họ được ghép cặp với những vũ công chuyên nghiệp và cùng nhau trải qua những cuộc thi áp lực diễn ra mỗi tuần. Mỗi chương trình đều được truyền hình trực tiếp. Giám khảo đưa ra nhận xét và chấm điểm cho người chơi, nhưng chính khán giả mới là những giám khảo thực sự, họ sẽ nhắn tin bình chọn cho ai mình yêu thích nhất.

Dancing with the Stars được đánh giá là chương trình truyền hình toàn diện nhất tại Mĩ với giá thành tổ chức tương đối thấp, lượng khán giả cao, tính cạnh tranh và đối đầu cao, giàu nghệ thuật, hấp dẫn người xem và thu hút các nhà tài trợ.

Thống kê tỉ lệ người xem của chương trình luôn trong top dẫn đầu các chương trình giải trí trên truyền hình. Người Mỹ yêu khiêu vũ đã đành, họ còn bị hấp dẫn bởi tính đa dạng của người chơi. Những người hâm mộ bóng đá từng ngạc nhiên khi thấy cầu thủ Emmitt Smith giành giải quán quân ở cuộc thi khiêu vũ năm 2006 và còn ngạc nhiên hơn nữa khi cầu thủ này được đánh giá là một trong những người khiêu vũ đẹp nhất mọi thời đại sau khi tham gia cuộc thi này.

Tài năng khiêu vũ được khai quật - quán quân nguyên là cầu thủ bóng đá Emmitt Smith


Tài năng khiêu vũ được "khai quật" - quán quân nguyên là cầu thủ bóng đá Emmitt Smith

Mùa giải năm 2007, khán giả từng được dịp ngạc nhiên khi thấy tay đua huyền thoại Helio Castroneves giành giải quán quân với những màn biểu diễn tràn đầy năng lượng giống như những khi anh xuất hiện trên đường đua tốc độ và mỗi khi kết thúc một bài thi, người ta lại thấy anh giơ tay lên cao theo đúng tư thế khi bước ra khỏi xe đua và kết thúc vòng đua cuối cùng trong chiến thắng.

Tay đua công thức một 


Tay đua công thức một Helio Castroneves lịch lãm trên sàn khiêu vũ cùng bạn nhảy Julianne Hough

Kể từ đây, Dancing with the Stars là chương trình minh chứng cho một quy luật lạ: những vận động viên thi đấu thể thao tưởng như vụng về với nghệ thuật khiêu vũ lại là những người thường giành được thứ hạng cao trong cuộc thi, điển hình là vận động viên trượt băng Kristi Yamaguchi giành vị trí quán quân năm 2008, vận động viên thể dục thể hình Shawn Johnson vô địch năm 2009, cầu thủ bóng bầu dục Hines Ward đoạt giải quán quân năm 2011, cầu thủ bóng bầu dục Donald Driver vô địch mùa giải 2012.

Cuộc thi không chỉ là cơ hội để những người nổi tiếng “đánh bóng” tên tuổi của mình mà còn là sân chơi may mắn cho các vũ công. Cheryl Burk là một trong ba vũ công chuyên nghiệp từng vô địch trong hai mùa giải liên tiếp bên cạnh anh em nhà Hough, Julianne Hough và Derek Hough. Những thành tích này đã biến những vũ công chuyên nghiệp nhưng vô danh trở thành những người nổi tiếng và có lượng fan hâm mộ hùng hậu. Lượng fan này sẽ nhắn tin ủng hộ cho thần tượng bất kể bạn nhảy của các vũ công này là ai. Julianne Hough giờ đây đã không còn là một vũ công nữa, sẵn có hình thể đẹp, năng khiếu ca hát, tài năng khiêu vũ, nhảy múa, lại có lượng fan hâm mộ đôn đảo, giờ đây Julianne là một ca sĩ hát solo.

Tay đua công thức một 


Jullianne Hough đã trở thành ca sĩ solo với thành tích đáng kể như danh hiệu Nghệ sĩ trẻ tiêu biểu và Giọng ca nữ hay nhất năm 2009

Các nhà sản xuất cũng tận dụng sự nổi tiếng và sức hút của những người chơi nổi tiếng và các vũ công chuyên nghiệp để tạo ra cuộc ganh đua nảy lửa giữa các cặp đôi trên sàn diễn và giữa người hâm mộ trên... bàn phím điện thoại.

Độ “hot” của chương trình còn nằm ở những pha kịch tính khiến khán giả thót tim như có lần Marie Osmond đã ngất trên sàn diễn hay những tai nạn nhỏ thường gặp như người chơi bị chẹo chân, trượt ngã khi thực hiện những động tác khó. Bên cạnh đó là những tình huống gây cười mà giám khảo luôn tạo ra để mang lại tính giải trí cho chương trình. Mức độ thu hút của Dancing with the Stars đã dẫn tới sự ra đời của những sản phẩm “ăn theo” khác như đĩa DVD và sách ảnh của chương trình.

Dancing with the Stars đã chứng kiến nhiều ngôi sao tỏa sáng và “khai quật” được những tài năng khiêu vũ đích thực nhưng nó cũng đồng thời chứng kiến không ít những vụ ì xèo từ phía người chơi.

Gần đây nhất, ngôi sao bóng đã nữ Hope Solo đã lọt được vào vòng tứ kết mùa giải năm 2011 đã cho ra cuốn tự truyện gây nhiều tranh cãi trước thềm mùa giải mới được tổ chức vào tháng 9 này kể lại những chuyện không hay đã xảy ra với bạn nhảy điển trai và rất được khán giả yêu thích - Maksim Chmerkovskiy.

Nữ cầu thủ Hope Solo và bạn nhảy Maksim Chmerkovskiy


Nữ cầu thủ Hope Solo và bạn nhảy Maksim Chmerkovskiy

Trong cuốn tự truyện “Solo: A Memoir of Hope”, cô kể rằng bạn nhảy Chmerkovskiy “đã cư xử thô bạo trong quá trình tập luyện ngay từ những buổi tập luyện đầu tiên, anh ta xô đẩy tôi, đánh vào bụng tôi, bẻ cánh tay tôi rất mạnh. Lúc đầu tôi nghĩ đó là cách tập luyện của các vũ công. Nhưng tình hình càng về sau càng tệ...” Thậm chí có lần vũ công người Mĩ gốc Ucraina này đã tát cô mạnh đến nỗi làm tai cô ù lên. Cô viết: “Anh ta đã xin lỗi tôi tha thiết nhưng tôi không quan tâm nữa. Tai tôi ù lên và tôi bỏ ra ngoài, phải lắc đầu mấy lần mới tỉnh táo lại được. Tôi vừa mới bị đánh xong và tôi lo lắng không hiểu mình sẽ xuất hiện trên TV với anh ta như thế nào.”

Cô cũng nói rằng đài ABC có đề nghị sẽ thay bạn nhảy cho cô nhưng cô từ chối vì “không muốn sự nghiệp của Maks chấm dứt”.

Chmerkovskiy sau đó viết trên Twitter vào hôm thứ Năm 16/8 rằng “Tôi rất ghét những kẻ đạo đức giả và nói dối... nhưng khi ai đó hội tụ đủ cả hai tính xấu này và còn là một kẻ cơ hội thì tôi chỉ thấy thương hại cho họ thôi. Không thể đạt được danh tiếng bằng cách như thế đâu...”

Vào thứ Sáu, anh lại viết tiếp: “Bài học tuyệt vời nhất của cuộc sống đến với bạn khi bạn có thể mỉm cười và cho qua tất cả dù nó có khiến bạn tổn thương khá nhiều! Tôi mặc áo chống đạn rồi... Nổ súng đi!”

Trong mùa giải sắp diễn ra vào tháng 9 tới, Chmerkovskiy được xếp cặp với nữ diễn viên Kirstie Alley.

Một vụ ì xèo khác cũng mới xảy ra gần đây liên quan tới người về thứ ba trong mùa giải năm nay: diễn viên, người mẫu William Levy. Trước đây, khán giả Mĩ hầu như chưa biết đến Levy nhưng kể từ khi anh tham gia vào chương trình Dancing with the Stars, cả nước Mỹ đã biết đến tên anh và thậm chí rất nhiều bạn trẻ đã chuyển sang thần tượng Levy. Anh bỗng chốc trở thành người đàn ông “hot” trên các show truyền hình.

Diễn viên - người mẫu William Levy và bạn nhảy Cheryl Burke


Diễn viên - người mẫu William Levy và bạn nhảy Cheryl Burke

Thành công này không thể giải thích bằng tài năng khiêu vũ mà bằng những chiêu trò tinh quái của Levy. Chàng trai có đôi mắt màu hạt dẻ đã tận dụng mọi ưu thế về vẻ ngoài với khuôn mặt điển trai và hình thể đẹp để tung ra bộ ảnh khỏa thân khi đang tham gia chương trình khiến khán giả và truyền thông bàng hoàng nhưng sau đó giới trẻ yêu thích Levy hơn bao giờ hết. Anh được gọi là “Brad Pitt” thứ hai và trở thành “Người đàn ông sexy nhất của năm”.

Bên cạnh đó, Levy còn rất may mắn khi được xếp cặp với Cheryl Burke, người đã từng hai lần vô địch trước đây và đã có một lượng fan của riêng mình. Vì vậy, lượng tin nhắn bình chọn cho anh không phải nhỏ. Tuy điểm mà ban giám khảo dành cho anh thường chỉ ở mức tầm tầm (24/30) nhưng khán giả vẫn ủng hộ Levy “như điên”. Họ hò hét cuồng nhiệt mỗi khi cặp đôi William Levy và Cheryl Burke kết thúc bài thi.

Có thể nói Dancing with the Stars luôn là một đỉnh cao điển hình cho một chương trình giải trí dành cho đại chúng nhưng vẫn mang tính nghệ thuật cao, một sự hòa trộn hợp lý giữa văn hóa pop và văn hóa hàn lâm nghệ thuật.

 
Hồ Bích Ngọc
Theo Nypost