Biên kịch Nguyễn Thanh Bình làm đạo diễn phim ngắn "Không hẹn gặp lại"

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Biên kịch Nguyễn Thanh Bình, người đứng sau nhiều kịch bản phim như Em và Trịnh, Tiệc trăng máu, Trạng Tí, Mai... đã thử sức ở vai trò mới - đạo diễn với bộ phim đầu tay "Không hẹn gặp lại".

Không hẹn gặp lại là bộ phim thương mại do Bệnh viện FV đầu tư sản xuất, có độ dài 9 phút 36 giây, kể về câu chuyện của cô gái tên Xuân (diễn viên trẻ Ngọc Xuân đóng) gặp tai nạn gãy cả chân, tay và được chữa trị tại bệnh viện. Những biến cố gặp phải đã khiến bệnh nhân trẻ mất niềm tin, thậm chí không muốn sống tiếp.

Những ngày ở bệnh viện, Xuân được một điều dưỡng tên Hiền (do nghệ sĩ Ái Như thủ vai) chăm sóc, động viên. Qua thời gian, sự ân cần và đồng cảm của cô điều dưỡng đã giúp Xuân lạc quan, yêu đời trở lại.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim diễn ra ngày 11/4, anh Nguyễn Thanh Bình cho biết, vì sức khỏe không tốt, anh thường phải vào bệnh viện để thăm khám, điều trị. Tại Bệnh viện FV, nơi anh đã từng được truyền 3 đơn vị máu, anh nhìn thấy được những điều đặc biệt, không giống các bệnh viện khác.

Đây chính là lý do trong bộ phim "Không hẹn gặp lại" với bối cảnh quay chính tại Bệnh viện FV có câu thoại "ở đây không giống bệnh viện" của nhân vật Xuân và "người ta gọi bệnh viện là nhà thương" của nhân vật Hiền.

Biên kịch Nguyễn Thanh Bình làm đạo diễn phim ngắn Không hẹn gặp lại - 1

Nghệ sĩ Ái Như (phải) cùng nguyên mẫu nhân vật điều dưỡng Hiền trong phim "Không hẹn gặp lại" (Ảnh: MT).

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV chia sẻ, khi thực hiện dự án phim "Không hẹn gặp lại" với mục tiêu thay đổi cách truyền thông tiếp thị bệnh viện bằng một cầu nối giàu cảm xúc là phim, bà đã được giới thiệu nhiều đạo diễn và chọn anh Nguyễn Thanh Bình làm đạo diễn cho bộ phim dù đây là bộ phim đầu tay của biên kịch này.

"Lúc đó, Bình đã có sẵn câu chuyện và kể cho tôi nghe. Đó là câu chuyện về sự chăm sóc tận tình của những người điều dưỡng tại bệnh viện, những điều vốn khó thể hiện ở bộ phim quảng cáo mà trước đây FV từng làm", bà Nguyễn Thị Lệ Thu chia sẻ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, "Không hẹn gặp lại" được lấy ý tưởng từ những câu chuyện có thật tại FV và để vinh danh người điều dưỡng, những người đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị, chăm sóc phục hồi cho bệnh nhân. Lâu nay, ít có bộ phim khắc họa hình ảnh này.

"Bộ phim là món quà đặc biệt nhằm vinh danh đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ, nhân viên y tế của FV và đồng nghiệp nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của bệnh viện", bà Nguyễn Thị Lệ Thu nói.

Tại buổi ra mắt phim, khán giả đã được gặp nguyên mẫu của nhân vật điều dưỡng Hiền trong phim. Đó là chị Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc điều dưỡng Bệnh viện FV. Chị Hiền làm việc tại bệnh viện từ năm 2003, khi FV bắt đầu hoạt động.