Bế mạc cuộc thi sân khấu tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2013

(Dân trí) – Cuộc thi sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013 diễn ra tại Tp Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam từ ngày 18 đến 26/5 với sự tham gia của 11 đoàn với 15 vở diễn dự thi đã bế mạc tối qua.

Kết quả, hai tác phẩm: “Đường đua trong bóng tối” của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và “Khúc ca bi tráng” của đoàn ca kịch bài chòi Bình Định đạt huy chương vàng.
 
Bế mạc cuộc thi sân khấu tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2013
Một cảnh trong vở diễn “Hai người mẹ”, vở kịch thể hiện tình nghĩa giữa hai địa phương anh em Quảng Nam – Thanh Hóa

Ba tác phẩm đoạt huy chương Bạc gồm các vở: “Nguyễn Tri Phương” của Nhà hát Tuồng Việt Nam, “Hoàng Diệu” của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh – Đà Nẵng và “Nỗi niềm đấng quân vương” của Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế.

Ban tổ chức cũng trao 23 HCV, 42 HCB cho các nghệ sĩ, diễn viên tham gia trong 15 vở diễn tại cuộc thi lần này.

Qua cuộc thi, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cho rằng, nghệ thuật truyền thống vẫn có một sức sống bền bỉ, đồng thời từ cuộc thi phát hiện thêm một lực lượng diễn viên trẻ đầy triển vọng. Thứ trưởng Vương Duy Biên đề nghị các Sở VH-TT&DL cần có sự đầu tư chính đáng, đủ sức gánh vác các loại hình nghệ thuật truyền thống, riêng đối với các đơn vị nhà hát tuồng, dân ca kịch chuyên nghiệp cần phải có thêm nhiều tác phẩm đi vào cuộc sống và có sức hấp dẫn với công chúng.

 
 Công Bính