Bảo vật Quốc gia thứ 9 tại xứ Thanh được công nhận

(Dân trí) - Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” hay còn gọi là Bia lăng vua Lê Hiến Tông đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là bảo vật Quốc gia thứ 9 của xứ Thanh và cũng là bảo vật thứ tư tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Theo đó, Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” được lưu giữ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Bia ghi lại thân thế sự nghiệp của vua Lê Hiến Tông - vị vua thông minh, sáng suốt vượt bậc nhưng lại rất nhân từ, ôn hòa, không tỏ ra nghiêm khắc.

Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” được lưu giữ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa)
Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” được lưu giữ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa)

Với kỹ thuật chế tác thủ công, bia và rùa được làm bằng đá nguyên khối hình chữ nhật, màu xanh đen, nhẵn mịn, văn bia khắc theo lối chữ Khải chân. Dưới tấm bia có trọng lượng 13 tấn là hình rùa...

Bia Dụ Lăng được đánh giá là hiện vật độc bản mang tính độc đáo, đại diện cho phong cách nghệ thuật của một giai đoạn mới phát triển rực rỡ nhất. Đây là một pho sử liệu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật trang trí, điêu khắc đá thời Lê Sơ.

Đồng thời, Bia Dụ Lăng không chỉ là hiện vật có giá trị đối với Quần thể khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, mà đây còn là một báu vật mang nhiều giá trị trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Văn bia là một chứng tích lịch sử, góp phần cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho hậu thế.

Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh quyết định chọn Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” trình các cấp có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 6, năm 2017.

Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi”, hay “Bia lăng vua Lê Hiến Tông” (niên đại cuối thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Khu di tích Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa ) là bảo vật Quốc gia.

Bảo vật Quốc gia thứ 9 tại xứ Thanh được công nhận - 2
Bia Dụ Lăng được đánh giá là hiện vật độc bản mang tính độc đáo
Bia Dụ Lăng được đánh giá là hiện vật độc bản mang tính độc đáo

Như vậy đến nay, tại Thanh Hóa đã có 9 bảo vật quốc gia. Trước đó, 8 bảo vật được công nhận là: Bia “Lam Sơn Vĩnh Lăng Bi”, Bia "Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng Bi", Trống đồng Cẩm Giang, Kiếm ngắn núi Nưa, Tượng cây đèn hình người, Tượng hai người cõng nhau thổi kèn, Vạc đồng Cẩm Thủy, Tượng bà Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc.

Đồng thời, với việc Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” được công nhận là bảo vật Quốc gia, đến nay tại Khu di tích Lam Kinh đã có 4 bảo vật Quốc gia, gồm: Bia Vĩnh Lăng - “Lam Sơn Vĩnh Lăng Bi”; Bia Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Dao - Khôn Nguyên Chí Đức Chi Lăng; Bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng Bi” - Bia Vua Lê Thánh Tông và Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi”.

Duy Tuyên