Ảnh hiếm về cuộc đời “người đẹp mắt tím” Elizabeth Taylor

(Dân trí) - Trong những bức ảnh chưa từng thấy trước đây của Elizabeth Taylor, có một bức ghi lại cảnh chồng bà đến thăm vợ trên phim trường, đúng lúc vợ đang đóng cảnh nóng… Elizabeth Taylor đã nằm trong vòng tay bạn diễn nam và quay ra cười thật tươi với chồng…

Những bức ảnh chưa từng thấy trước đây của nữ diễn viên huyền thoại mắt tím Elizabeth Taylor (1932-2011) sẽ xuất hiện tại một triển lãm phác họa lại toàn bộ cuộc đời của nữ diễn viên người Anh đã thành danh ở Hollywood.

Triển lãm “Grit and Glamour” (Gan lì và mê hoặc) sẽ bắt đầu mở cửa từ tháng 10 tại thành phố London, Anh, trưng bày hàng trăm bức ảnh của minh tinh điện ảnh quá cố.

1-989a5
Elizabeth Taylor đang chỉnh nơ cho nam diễn viên Montgomery Clift tại một lễ công chiếu phim diễn ra ở thành phố Los Angeles hồi tháng 11/1949.

Trong cuộc đời mình, Elizabeth Taylor không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc, tài năng mà còn bởi đời sống tình cảm rất “đa dạng, phong phú”. Bà từng kết hôn 8 lần với 7 người đàn ông.

Các con của Taylor cũng tham gia vào quá trình lựa chọn ảnh trưng bày - ông Christopher Wilding chia sẻ: “Đây là một sự kiện đặc biệt đối với tôi bởi tôi có thể nhìn lại những khoảnh khắc trải dài vài thập kỷ trong cuộc đời mẹ tôi. Những bức ảnh nhắc tôi nhớ rằng mẹ tôi đặc biệt và khác biệt như thế nào. Được lớn lên bên cạnh bà khiến tuổi thơ tôi mang một không khí mê hoặc kỳ diệu như thể tôi đang ở trong một gánh xiếc kỳ thú”.

2-82f79
Bức ảnh này chụp năm 1948, Taylor 16 tuổi, đang đứng ngắm sông Thames trên cầu Westminster.
3-e2c06
Bức ảnh chụp năm 1951, Taylor 19 tuổi. Vẻ đẹp của bà thuộc vào hàng kinh điển ở Hollywood.
4-60228
Taylor đang luyện tập một động tác với sự giúp đỡ của bạn diễn James Dean trên phim trường “Giant” (1956).
5-f25eb
Taylor đi xem một trận bóng pô-lô năm 1957 với sự hộ tống của người chồng thứ 3 - nhà sản xuất phim Mike Todd.

“Mẹ tôi không bao giờ tỏ ra kiểu cách với chúng tôi, bà sống cuộc đời mình một cách đúng nghĩa và luôn thành thật với chính mình. Bà thích sự công bằng và luôn đứng về phía những người yếu thế, thua thiệt. Bà sẵn sàng hành động vì đức tin đó” - con trai của Taylor đã dành những lời rất tốt đẹp để nói về mẹ.

Sinh thời, Taylor từng đấu tranh vì những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở thời điểm giữa thập niên 1980, khi nỗi sợ của con người đối với căn bệnh này đang lên tới đỉnh điểm. Bà đã cùng tham gia thành lập những quỹ hỗ trợ cho việc nghiên cứu điều trị căn bệnh và giúp đỡ những tổ chức chuyên chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS.

6-1a95a
Elizabeth Taylor đang ngồi cạnh nam diễn viên cũng là người chồng tương lai của bà - Richard Burton - tại buổi công chiếu phim “Lawrence xứ Ả Rập” (1962).
7-d09a2
Taylor tại hôn lễ năm 1964 - hôn lễ thứ 5 trong cuộc đời bà - với nam diễn viên Richard Burton.
8-67bc7
Taylor đang cười khi được chồng - nam diễn viên Richard Burton (áo vest) - tới thăm trên phim trường “Under Milk Wood” (1972), đúng lúc bà đang phải đóng cảnh nóng với nam diễn viên Peter O’Toole.
9-14bfe
Elizabeth Taylor và Richard Burton xuất hiện tại bữa tiệc được tổ chức bởi bà hoàng Monaco - Grace Kelly - hồi năm 1989.
10-af113
Taylor cùng với bạn bè nghệ sĩ - nữ diễn viên Whoopi Goldberg, nam ca sĩ Elton John - tại một sự kiện hòa nhạc từ thiện quyên góp cho quỹ giúp đỡ những bệnh nhân nhiễm AIDS do Taylor thành lập hồi năm 1992.

Elizabeth Taylor được biết tới như một ngôi sao điện ảnh có cuộc đời tương đối trọn vẹn. Bà đã sống hết mình với những vai diễn trên màn ảnh và với tình yêu trong đời sống riêng tư. Bà là một biểu tượng màn bạc và nổi tiếng với 8 cuộc hôn nhân.

Trong sự nghiệp diễn xuất của Elizabeth Taylor, những phim nổi tiếng nhất do bà đóng vai nữ chính có thể kể tới “Cat on a Hot Tin Roof” (1958), “Cleopatra” (1963) và “Under Milk Wood” (1972).

Bên cạnh thành công trên màn ảnh, chính phong cách sống ưa xa hoa, phù phiếm của người đẹp mắt tím, đặc biệt là tình yêu dành cho đồ trang sức kim cương, cùng tình sử “đồ sộ” của bà, đã khiến Elizabeth Taylor được yêu thích nhiều hơn nữa.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà bắt đầu vào năm 1950 nhưng chỉ kéo dài được 1 năm vì chồng bà - triệu phú Conrad Hilton - có cách hành xử bạo lực. Người chồng thứ 2 là nam diễn viên Michael Wilding, hơn bà 20 tuổi, ở cuộc hôn nhân này bà có 2 người con trai.

Chưa đầy một tuần sau khi ly hôn Wilding, bà kết hôn lần thứ 3 với nhà sản xuất phim Mike Todd và về sau có một người con gái với Todd. Đây là cuộc hôn nhân duy nhất của Taylor không kết thúc bằng ly hôn, bởi ở thời điểm hơn một năm sau khi kết hôn, Todd qua đời vì một tai nạn hàng không năm 1958.

Taylor liền được quan tâm, chăm sóc, an ủi bởi người bạn thân của chồng - Eddie Fisher, rồi họ bắt đầu phải lòng nhau. Năm 1959, họ kết hôn rồi ly hôn năm 1964 vì những bài báo xuất hiện dày đặc viết về chuyện “phim giả tình thật” giữa Taylor với nam diễn viên Richard Burton.

Burton rồi trở thành người chồng thứ 5 của Taylor. Đây là người đàn ông duy nhất mà Taylor kết hôn rồi ly hôn hai lần.

Người chồng thứ 6 là thượng nghị sị Đảng Cộng hòa John Warner, họ đến với nhau ngay sau thời điểm Taylor ly hôn với Burton lần thứ hai. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này không kéo dài vì Taylor không thích cuộc sống mới ở Washington DC - nơi chồng bà hoạt động chính trị, Taylor cảm thấy buồn chán đến mức phải đi điều trị tâm lý.

Sau khi ly hôn Warner, Taylor kết hôn với một công nhân xây dựng có tên Larry Fortensky, một người đàn ông mà bà đã gặp khi thường xuyên điều trị tâm lý tại bệnh viện ở Washington DC. Hôn lễ của họ được tổ chức năm 1991 một cách khá rình rang tại biệt thự Neverland của Michael Jackson. Cặp đôi ly hôn năm 1996. Đây là cuộc hôn nhân cuối của Taylor.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b