Nghệ An:

Ấn tuợng Lễ vu lan và đúc đại hồng chung tại chùa Phúc Thành

(Dân trí) - Vừa qua (14/8), tại chùa Phúc Thành (Nghệ An) đã tổ chức Đại lễ trai đàn chẩn tế, đúc đại hồng chung và tổ chức Lễ vu lan báo hiếu. Hàng nghìn phật tử trong và ngoài vùng đã về tham dự lễ.

Tham dự buổi lễ có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện ủy huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cùng chư tôn thiền đức và hàng nghìn phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Chùa Phúc Thành hay còn gọi là chùa Sơn Tịnh, được xây dựng từ thời trần nằm ở xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 2011, chùa được phục hồi, tôn tạo. Đến năm 2012, chùa được bổ nhiệm trụ trì, và sau khi được phục hồi, tôn tạo, nhà chùa đã tổ chức cho hàng nghìn phật tử về sinh hoạt tại chùa và các hoạt động từ thiện trên địa bàn.
 
Tháng bảy đến, mùa hiếu hạnh - mùa Vu lan báo hiếu, lễ xá tội vong nhân về, với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và đạo lý tri ân báo ân - hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà tổ tiên theo lời đức phật dạy, và để nguyện cầu quốc thái dân an, tri ân công đức của chư anh hùng liệt sĩ, sáng ngày 14/8, Chùa Phúc Thành đã long trọng tổ chức Đại lễ trai đàn chẩn tế đúc đại hồng chung và Vu lan báo hiếu phật lịch 2557 - dương lịch 2013.
 
Tại buổi lễ, nhà chùa cùng hàng nghìn phật tử đã tổ chức lễ Vu lan báo hiếu với nghi thức “bông hồng cài áo” nhằm bày tỏ sự biết ơn về công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ngoài Lễ vu lan báo hiếu, nhà chùa còn tiến hành làm các lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, tri ân công đức của chư anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện cho chư vong linh gia tiên, chư âm linh cô hồn, hương linh thai nhi sản nạn, đồng bào tử nạn được sinh về cõi An Lành.
 
Cũng tại buổi lễ, các chư tôn thiền đức, sư thầy Thích Định Tuệ - Trụ trì chùa Phúc Thành và các tăng ni phật tử đã làm lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung (chuông chùa). Dự kiến, quả chuông được đúc với trọng lượng khoảng 400kg.
 
Một số hình ảnh về Đại lễ trai đàn chẩn tế, đúc đại hồng chung và tổ chức lễ vu lan báo hiếu tại chùa Phúc Thành do PV ghi lại:
 
Ấn tuợng Lễ vu lan và đúc đại hồng chung tại chùa Phúc Thành
Sư thầy Thích Định Tuệ - Trụ trì chùa Phúc Thành đọc diễn văn buổi Đại lễ Trai đàn chẩn tế, đúc đại hồng chung và Vu lan báo hiếu.
Các phật tử làm lễ dâng hoa trong nghi lễ Vu lan báo hiếu.
Các phật tử làm lễ dâng hoa trong nghi lễ Vu lan báo hiếu.
 
Các phật tử làm lễ dâng hoa lên chư tôn thiền đức, các đại đức, sư thầy.
Các phật tử làm lễ dâng hoa lên chư tôn thiền đức, các đại đức, sư thầy.
 
Các phật tử làm lễ dâng hoa lên chư tôn thiền đức, các đại đức, sư thầy.
Nghi thức Vu lan báo hiếu được tổ chức để thể hiện lòng tri ân, biết ơn công sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
 
Đại diện giáo hội phật giáo về chứng lễ.
Đại diện giáo hội phật giáo về chứng lễ.
 
Hàng nghìn phật tử, đại biểu về tham dự buổi đại lễ tri ân, lễ Vu lan báo hiếu.
Hàng nghìn phật tử, đại biểu về tham dự buổi đại lễ tri ân, lễ Vu lan báo hiếu.
 
Các đại diện hội phật giáo, trong và ngoài tỉnh về tham dự buổi lễ.
Các đại diện hội phật giáo, trong và ngoài tỉnh về tham dự buổi lễ.
 
Các phật tử làm lễ cài hoa trong nghi lễ bông hồng cài áo.
Các phật tử làm lễ cài hoa trong nghi lễ "bông hồng cài áo".
 
Cài hoa cho các đại biểu trong nghi lễ Vu lan báo hiếu.
Cài hoa cho các đại biểu trong nghi lễ Vu lan báo hiếu.
 
Hàng nghìn phật tử, đại biểu cũng được cài lên ngực những bông hoa để thể tri ân, báo hiếu.
Hàng nghìn phật tử, đại biểu cũng được cài lên ngực những bông hoa để thể tri ân, báo hiếu.
 
Các Đại đức, hòa thượng làm lễ trước khi tiến hành đúc đại hồng chung (chuông chùa).
Các Đại đức, hòa thượng làm lễ trước khi tiến hành đúc đại hồng chung (chuông chùa).
 
Các đại đức, hòa thượng làm phép để bắt đầu đúc chuông.
Các đại đức, hòa thượng làm phép để bắt đầu đúc chuông.
 
Rót đồng vào lò để bắt đầu đúc chuông.
Rót đồng vào lò để bắt đầu đúc chuông.
 
Sư thầy Thích Định Tuệ - Trụ trì chùa Phúc Thành làm lễ đúc chuông cho chùa.
Sư thầy Thích Định Tuệ - Trụ trì chùa Phúc Thành làm lễ đúc chuông cho chùa.
 
Vàng được dùng để đúc chuông trong buổi lễ.
Vàng được dùng để đúc chuông trong buổi lễ.

Ngọc Tú - Nguyễn Duy