Á hậu khiến dư luận tranh cãi trở lại với hình ảnh bà hoàng

(Dân trí) - Phạm Thuý Hằng - Á hậu 1 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 vừa trở lại với một hình ảnh hết sức mới lạ. Cô hoá thân thành một bà hoàng với trang phục áo dài thêu rồng phượng và đeo mấn.

Phạm Thuý Hằng chính là Á hậu đã gây nhiều tranh cãi sau khi đăng quang tại Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của người đẹp này chưa xứng tầm Á hậu và việc cô được trao danh hiệu này là không công bằng.
Phạm Thuý Hằng chính là Á hậu đã gây nhiều tranh cãi sau khi đăng quang tại Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của người đẹp này chưa xứng tầm Á hậu và việc cô được trao danh hiệu này là không công bằng.
Á hậu Thuý Hằng cho biết, cô luôn cầu thị trước những lời khen chê bởi cô biết mình vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện về cả nhan sắc và trí tuệ. Với một cô gái đang ở tuổi đôi mươi thì những lời khen hay chê đều là “đòn bẩy” để cô va chạm với đời sống, vượt qua khó khăn và vươn tới sự trưởng thành.
Á hậu Thuý Hằng cho biết, cô luôn cầu thị trước những lời khen chê bởi cô biết mình vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện về cả nhan sắc và trí tuệ. Với một cô gái đang ở tuổi đôi mươi thì những lời khen hay chê đều là “đòn bẩy” để cô va chạm với đời sống, vượt qua khó khăn và vươn tới sự trưởng thành.
Thời gian qua, cô không xuất hiện nhiều vì cô gắn mình với các hoạt động từ thiện tại một số tỉnh thành. Thời gian tới, cô sẽ trở lại Châu Âu, nơi cô sinh sống để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam.
Thời gian qua, cô không xuất hiện nhiều vì cô gắn mình với các hoạt động từ thiện tại một số tỉnh thành. Thời gian tới, cô sẽ trở lại Châu Âu, nơi cô sinh sống để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam.
Thuý Hằng cho rằng, cô đã trưởng thành và tự tin hơn kể từ sau đăng quang. Mọi người cũng đã biết đến mình và cũng nhận được nhiều lời mời từ các tập đoàn lớn trong việc làm đại sứ hình ảnh cho họ.
Thuý Hằng cho rằng, cô đã trưởng thành và tự tin hơn kể từ sau đăng quang. Mọi người cũng đã biết đến mình và cũng nhận được nhiều lời mời từ các tập đoàn lớn trong việc làm đại sứ hình ảnh cho họ.
Phạm Thuý Hằng sinh ra ở Nam Định nhưng theo gia đình qua Đức định cư đã 20 năm. Lý do gia đình cô chuyển qua Đức là vì mẹ cô qua đây theo học ngành Y sĩ nên đưa cả gia đình theo. Lúc mới sang, Thuý Hằng còn đủ bố mẹ nhưng sau đó bố cô lâm trọng bệnh nên đã qua đời cách đây mấy năm.
Phạm Thuý Hằng sinh ra ở Nam Định nhưng theo gia đình qua Đức định cư đã 20 năm. Lý do gia đình cô chuyển qua Đức là vì mẹ cô qua đây theo học ngành Y sĩ nên đưa cả gia đình theo. Lúc mới sang, Thuý Hằng còn đủ bố mẹ nhưng sau đó bố cô lâm trọng bệnh nên đã qua đời cách đây mấy năm.
Ấn tượng đầu tiên khi đối diện với người đẹp 9x này đó là dù sống nhiều năm ở nước ngoài nhưng cô vẫn giữ được vẻ dịu dàng của thiếu nữ Á Đông. Ngoài ra, ở Thuý Hằng toát lên một sự thông minh và văn minh.
Ấn tượng đầu tiên khi đối diện với người đẹp 9x này đó là dù sống nhiều năm ở nước ngoài nhưng cô vẫn giữ được vẻ dịu dàng của thiếu nữ Á Đông. Ngoài ra, ở Thuý Hằng toát lên một sự thông minh và văn minh.
Từ nhỏ, Thuý Hằng đã rất thích lĩnh vực khách sạn - nhà hàng nên sau khi tốt nghiệp phổ thông cô quyết định nộp hồ sơ đăng ký ngành Quản trị khách sạn ở Thuỵ Sĩ để theo học.
Từ nhỏ, Thuý Hằng đã rất thích lĩnh vực khách sạn - nhà hàng nên sau khi tốt nghiệp phổ thông cô quyết định nộp hồ sơ đăng ký ngành Quản trị khách sạn ở Thuỵ Sĩ để theo học.
Trong đêm Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt, Phạm Thúy Hằng nhận được câu hỏi: Theo bạn, để thành công trong thế giới ngày càng hội nhập, các bạn trẻ cần chuẩn bị những kỹ năng gì? và cô trả lời: “Để thành công trong thế giới ngày hội nhập bây giờ, các bạn trẻ điều đầu tiên là phải cần đạo đức, sau đó là cần những kỹ năng mềm. Và một điều không thể thiếu được trong thế giới hội nhập ngày nay đó là cần ngôn ngữ để các bạn phát triển được mảng rộng, mang bản sắc văn hóa Việt đến với nước ngoài”.
Trong đêm Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt, Phạm Thúy Hằng nhận được câu hỏi: "Theo bạn, để thành công trong thế giới ngày càng hội nhập, các bạn trẻ cần chuẩn bị những kỹ năng gì?" và cô trả lời: “Để thành công trong thế giới ngày hội nhập bây giờ, các bạn trẻ điều đầu tiên là phải cần đạo đức, sau đó là cần những kỹ năng mềm. Và một điều không thể thiếu được trong thế giới hội nhập ngày nay đó là cần ngôn ngữ để các bạn phát triển được mảng rộng, mang bản sắc văn hóa Việt đến với nước ngoài”.

Hà Tùng Long