Hành trình Honda67 đến các di tích lịch sử miền Trung

Mục đích của “Hành trình Honda 67” là gây quỹ từ thiện cho dự án cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại huyện Phú Ninh và Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam.

“Hành trình Honda 67” khởi hành ngày 10/4 tại Hà Nội, đi dọc chiều dài đất nước và kết thúc tại TPHCM vào ngày 1/5.

 

Ngày 15/4 - Phong Nha đi Khe Sanh: Phải nói là rất vất vả với tất cả thành viên. Đây là một trong những ngày mà đoàn phải vượt qua đoạn đường khá dài: 240km. Hầu hết mọi người đều kiệt sức vì hành trình dài cộng với thời tiết thay đổi từ lạnh sang nóng, nhưng không vì thế mà hành trình mất đi ý nghĩa. Cả đoàn vẫn dừng lại thăm bảo tàng đường 9, Khe Sanh và di tích sân bay Tà Cơn, một trong những khu vực trọng điểm trong chiến tranh trong khoảng năm 67-72.

 

Đoàn đến thăm di tích sân bay Tà Cơn, Quảng Trị
Đoàn đến thăm di tích sân bay Tà Cơn, Quảng Trị

 

Ngày 16/4 - Khe Sanh đi Đông Hà: Thay vì đi thẳng tới Đông Hà, đoàn đã quyết định ghé thăm nghĩa trang Trường Sơn, địa đạo Vịnh Mốc, và vĩ tuyến 17 cầu Hiền Lương. Thời tiết rất nóng, gây mệt mỏi, nhưng ấn tượng về những di tích lịch sử khiến mọi người như được tiếp thêm sức mạnh.

 

Một niềm vui nữa là lần đâu tiên trong chuyến hành trình mọi người có cơ hội được chạy xe trên đường ven biển (Cửa Tùng), làm cho không khi bớt ngột ngạt. Trên đường từ vĩ tuyến 17 về, mọi người bất ngờ mắc một trận mưa khá lớn, cộng với việc đi trên đường quốc lộ nên việc di chuyển khá nguy hiểm vì đường trơn trượt và nhiều xe lớn.

 

Ngày 17/4 - Đông Hà đi Huế: Buổi sáng, đoàn đi đến sân vận động TP Đông Hà dự đại hội thể thao người khuyết tật TP Đông Hà lần thứ 2, một hoạt động thường niên được tổ chức với sự hợp tác của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Đây cũng là tổ chức sẽ đứng ra tiến hành dự án cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế cho bà mẹ và trẻ em mà Besra đang gây quỹ.

 

Thành viên đoàn tham dự lễ khai mạc đại hội thể thao người khuyết tật TP Đông Hà lần 2
Thành viên đoàn tham dự lễ khai mạc đại hội thể thao người khuyết tật TP Đông Hà lần 2

 

Chiều 17/4, khi đến Huế, đoàn đã đi thăm khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện TW Huế, cũng là một dự án khác của tố chức Đông Tây Hội Ngộ.

 
Thăm bệnh viện TW Huế

Thăm bệnh viện TW Huế

 

Ngày 18/4 - Huế đi Đà Nẵng: Mặc dù mọi người chuẩn bị đi từ rất sớm nhưng trời đã rất nắng và nóng. Cả đoàn khá đuối sức nên phải dừng lại nghỉ dọc đường và uống nước rất nhiều lần. Tuy nhiên, niềm háo hức vì sắp được về Đà Nẵng, trụ sở chính của công ty Besra khiến mọi người như được tiếp thêm tinh thần. Vào buổi chiều, khi qua đèo Hải Vân tiến vào địa phận Đà Nẵng, đoàn đã bất ngờ được rất nhiều nhân viên công ty đón và cùng đi vào thành phố trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, vì đã hoàn thành được nửa chặng đường an toàn, vì được gặp gỡ lại nhau cũng như được trở về miền đất thân thương, nơi mà từ đó đoàn đã ra đi. Niềm vui còn được nhân lên khi công ty còn chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ chào mừng đoàn đến Đà Nẵng an toàn.

 

Ngày 22/4, đoàn sẽ sẽ tiếp tục hành trình đi Tam Kỳ, Quảng Nam.

 

PV