100% học sinh tại Thừa Thiên Huế đã đến trường sau 2 trận lũ dữ

(Dân trí) - Theo tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thống kê trong chiều 27/11, toàn bộ học sinh tỉnh này đã đến trường đầy đủ trong hôm nay, sau nhiều thời gian bị gián đoạn việc học do lũ lụt.

Theo đó, toàn bộ 250.000 học sinh ở các cấp học trên tổng số 591 trường của tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáng đầu tuần này đã đến lớp học tập được bình thường. Trong cuối tuần trước 130 trường học vẫn chưa thể dạy học do lũ chia cắt.

Học sinh đã đi học lại bình thường tại Huế trong ngày đầu tuần 27/11 sau nhiều thời gian bị lũ lụt
Học sinh đã đi học lại bình thường tại Huế trong ngày đầu tuần 27/11 sau nhiều thời gian bị lũ lụt

Cũng trong đầu tháng 11, trận lũ lớn cũng làm gián đoạn gần 1 tuần lễ với nhiều trường học. Qua thống kê chung cho thấy, có nhiều trường ở vùng trũng các huyện như Quảng Điền, Phong Điền… qua 2 trận lũ diễn ra trong hơn 3 tuần qua đã phải nghỉ học đến 2 tuần lễ.

Lũ lụt tại nhiều điểm trường ở Huế
Lũ lụt tại nhiều điểm trường ở Huế

Bên cạnh đó nhiều trường học bị nước lũ ngâm ảnh hưởng đến cơ sở vật chất như bàn ghế, nền nhà bị hư hại. Sau lũ, các giáo viên đã nỗ lực dọn bùn trong trường để việc học tiến hành lại nhanh chóng.

Đáng chú ý, trường Tiểu học Hương Thọ 1 (xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà) bị nước lũ tấn công bờ sông trước trường làm sạt lở nghiêm trọng vào gần cổng trường, học sinh phải mượn lối đi nhà hàng xóm bên cạnh đi học.

Bùn đất từ lũ ở 1 trường mầm non xã Phú Mậu, huyện Phú Vang
Bùn đất từ lũ ở 1 trường mầm non xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

Các cô giáo đang lau dọn hành lang
Các cô giáo đang lau dọn hành lang

Lấy các dụng cụ học tập được đưa lên cao tránh lũ xuống
Lấy các dụng cụ học tập được đưa lên cao tránh lũ xuống

Điểm trường Tiểu học Hương Thọ 1, học sinh đã phải đi nhờ nhà hàng xóm
Điểm trường Tiểu học Hương Thọ 1, học sinh đã phải đi nhờ nhà hàng xóm

Do nước lũ tấn công làm sạt lở gần đến cổng trường, chia cắt 1 đoạn đường dẫn vào trường này
Do nước lũ tấn công làm sạt lở gần đến cổng trường, chia cắt 1 đoạn đường dẫn vào trường này

Đại Dương