Hà Nội:

Viện Tim mạch nhận bàn giao thiết bị mổ tim nhân đạo

(Dân trí) - Các thiết bị tim mạch can thiệp được nhập từ Đức vừa được Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel bàn giao cho Viện Tim mạch Việt Nam (thuộc Bệnh viện Bạch Mai) sáng nay, 9/8. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em”.

Viện Tim mạch nhận bàn giao thiết bị mổ tim nhân đạo - 1
 
Các thiết bị bàn giao sáng nay có tổng trị giá 1 tỷ đồng, gồm: Monitor, máy ACT, máy khí máu, giường hồi sức, giường hồi sức sơ sinh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Lân Việt - Giám đốc Viện Tim mạch đã nhận toàn bộ số thiết bị trên từ ông Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel, đại diện chương trình “Trái tim cho em”.

“Trái Tim Cho Em” là chương trình mổ tim nhân đạo do Đài truyền hình Việt Nam, Viettel và Tổ chức NGO Đông Tây Hội Ngộ phối hợp tổ chức trên qui mô toàn quốc. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2008, chương trình hướng tới hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh và tài trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, chương trình “Trái tim cho em” đã thực hiện tài trợ cho 706 ca phẫu thuật và can thiệp tim mạch cho các em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước thực tế quá tải tại các bệnh viện, và với mong muốn đẩy nhanh tiến độ các ca phẫu thuật tim mạch cho các em, Viettel đã phối hợp cùng bệnh viện Bạch Mai để mua mới các thiết bị tim mạch can thiệp nhằm nâng cao năng lực cho bệnh viện.

“Với các thiết bị mới, mỗi tháng bệnh viện Bạch Mai có thể tiến hành phẫu thuật và can thiệp từ 15 đến 20 ca bệnh nhân của chương trình”, ông Nguyễn Lân Việt, Giám đốc Viện tim mạch Việt Nam nói.

Tiến Nguyên