Ung thư cổ tử cung - Không khó để phòng ngừa

Tại VN, mỗi ngày có 17 trường hợp mới phát hiện và 9 trường hợp chết vì virus Human papiloma

Ung thư cổ tử cung (CTC) đã được xếp là bệnh gây tử vong đứng thứ 2 trong các loại ung thư đối với phụ nữ. Thông tin này đã được đưa ra tại hội thảo “Vắc xin ngừa HPV tiên phong tạo nên sự khác biệt giúp bảo vệ cuộc sống cho phụ nữ”, vừa được Hội Ung thư TPHCM và Bệnh viện Ung bướu phối hợp với Công ty Merck Sharp & Dohme tổ chức tại TPHCM.
 
Thủ phạm gây nhiều loại bệnh
 
Hiện trên thế giới có 630 triệu người bị nhiễm virus Human papiloma (HPV) và mỗi ngày có 750 phụ nữ chết vì căn bệnh quái ác này. Tại VN, mỗi ngày có 17 trường hợp mới phát hiện và 9 trường hợp chết . Đặc biệt, ung thư CTC thường xuất hiện ở phụ nữ 35 tuổi – 60 tuổi. Vì vậy, với phụ nữ, ung thư CTC được ví như “bóng ma” ám ảnh sức khỏe.
 
Ung thư cổ tử cung - Không khó để phòng ngừa - 1
GS.TS Gerry Wain thuyết trình về cơ chế hoạt động của HPV và vắc xin phòng ngừa tại Hội thảo
 
TS.BS. Cao Hữu Nghĩa, Trưởng Khoa Phòng khám Viện Pastuer TPHCM, cho biết HPV là một loại virus gây nhiều chứng bệnh. Tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt tình dục đều có khả năng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời và đa số bệnh sẽ thoái triển nhưng một số tiếp tục tiến triển và trở thành ung thư CTC, ung thư âm hộ hoặc ung thư âm đạo. Ở nam giới, virus HPV gây ung thư dương vật.
 
Ung thư cổ tử cung - Không khó để phòng ngừa - 2
Các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho khách mời tại Hội thảo
 
GS.TS Gerry Wain (Úc), một trong 5 chuyên gia có uy tín nhất trong lĩnh vực phòng chống ung thư trên thế giới, chia sẻ: “HPV liên quan tới 99,7% ung thư cổ tử cung, 50% ung thư âm hộ, 85% ung thư hậu môn, 20% ung thư hầu họng, 10% ung thư thanh quản và đường hô hấp tiêu hóa, đa bướu gai hô hấp tái diễn và hơn 90% tất cả các mụn cóc sinh dục”.
 
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 
GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội ung thư TPHCM cho biết vấn đề cần lưu ý là rất nhiều người biết ung thư rất nguy hiểm nhưng thường thì chỉ phát hiện được khi mọi việc đã quá trễ. Để tránh được điều này thì cách đơn giản nhất là phải chủ động để phòng bệnh. Khi ung thư CTC đã xảy ra thì việc điều trị thường là rất vất vả và tỉ lệ chữa trị thành công cũng chưa cao.
 
Ung thư cổ tử cung - Không khó để phòng ngừa - 3
Nên tiêm ngừa vắc xin phòng tránh ung thư trong độ tuổi 12-13 là tốt nhất vì độ tuổi này hệ miễn dịch mạnh nhất
 
Một trong những giải pháp phòng ngừa ung thư CTC tốt nhất hiện nay, theo GS Chấn Hùng là tiêm phòng vì đã có vắc xin. Một nghiên cứu gần đây tại Việt Nam cho thấy có đến trên 95% phụ huynh cần biết thông tin về việc tiêm phòng để ngừa bệnh cho con. Điều đó chứng tỏ nhu cầu tiêm phòng là rất lớn nhưng người dân chưa được cập nhật thông tin một cách đầy đủ. GS.TS Gerry Wain nhấn mạnh: “Tại sao chúng ta cần vắc xin ngừa HPV? Vì ai cũng thấy rõ việc ngừa bệnh lợi ích nhiều hơn việc trị bệnh như thế nào. Với những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình ít khá giả lại càng cần phòng ngừa hơn bởi căn bệnh ung thư khi đã xảy ra thì tiều tốn rất nhiều tiền, gia đình nghèo không thể kham nổi”.
 
TS.BS Cao Hữu Nghĩa đưa ra con số: Ước tính trong 470.000 ca bệnh khiến 230.000 ca tử vong hàng năm do HPV gây nên, có đến 80% xảy ra ở các quốc gia đang phát triển. Điều này cho thấy việc tiêm ngừa vắc xin phòng HPV là vấn đề cần được quan tâm không chỉ để phòng tránh ung thư CTC mà còn với cả những bệnh khác liên quan đến đường sinh dục.
 
Chủ động tiêm phòng bằng vắc xin tứ giá
 
Hiện đã có trên 122 quốc gia, trong đó có VN, đã lựa chọn vắc xin tứ giá ngừa HPV type 6, 11, 16, 18 để triển khai tiêm phòng cho người dân. Các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc xin này ngừa được 99% các tổn thương tiền ung thư CTC liên quan đến HPV và ung thư CTC không xâm lấn; 95% trường hợp loạn sản CTC mức độ thấp và tổn thương tiền ung thư cũng như 99% trường hợp mụn cóc sinh dục gây ra bởi HPV.