Trẻ mắc “bệnh lý đặc biệt” dễ suy dinh dưỡng và chậm phát triển

Đó là khẳng định của các bác sĩ nhi khoa và sản khoa hàng đầu tại “Hội thảo Dinh dưỡng đặc trị cho trẻ nhũ nhi” tại HN và TP.HCM vừa qua. Với những bé này dinh dưỡng đúng cách là yếu tố tiên quyết giúp bé phát triển tốt về thể chất và tinh thần như trẻ bình thường.

Đó là khẳng định của các bác sĩ nhi khoa và sản khoa hàng đầu tại “Hội thảo Dinh dưỡng đặc trị cho trẻ nhũ nhi” tại HN và TPHCM vừa qua. Với những bé này dinh dưỡng đúng cách là yếu tố tiên quyết giúp bé phát triển tốt về thể chất và tinh thần như trẻ bình thường.

Trẻ mắc bệnh lý đặc biệt chưa được quan tâm đúng mức

Tại hội thảo chuyên đề Dinh dưỡng đặc trị do Hội Nhi Khoa Việt Nam kết hợp với công ty Mead Johnson Việt Nam tổ chức tại HN và TP.HCM  vừa qua, các bác sĩ nhi khoa và sản khoa hàng đầu Việt Nam đã có những tranh luận sôi nổi quanh vấn đề dinh dưỡng đặc trị đối với những trẻ đặc biệt. Các báo cáo tại hội thảo đều ghi nhận, hiện nay, những trẻ mắc các bệnh lý đặc biệt chưa được các bậc cha mẹ quan tâm đúng mức, nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh lý đặc biệt không được dinh dưỡng đúng dẫn đến suy dinh duỡng và phát triển chậm hoặc trẻ được chẩn đoán và điều trị quá muộn đã dẫn đến tử vong.

Theo Giáo sư Nguyễn Công Khanh, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết: “Nhìn chung, các bậc cha mẹ ở Việt Nam chưa ý thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn bé bệnh. Họ chủ yếu dựa vào phương pháp điều trị bằng thuốc mà quên đi việc cung cấp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong giai đoạn này, thậm chí còn cho trẻ ăn ít hơn vào những ngày trẻ ốm. Chẳng hạn như, khi trẻ bị tiêu chảy, nhiều bà mẹ hạn chế hoặc không cho trẻ dùng sữa mà thay thế bằng những thức ăn loãng hơn như nước cháo. Đây là một sai lầm vì dinh dưỡng kém trẻ sẽ thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết làm hạn chế tiềm năng phát triển của trẻ nếu như thời gian bệnh kéo dài”.

 

Giải pháp mới trong điều trị “bệnh lý đặc biệt” ở trẻ

Trong bài trình bày tại buổi hội thảo, Bác sĩ Pheng Soon Lee, Giám đốc y khoa Mead Johnson - khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Điều nguy hiểm nhất đối với sức khỏe của những trẻ sinh non, nhẹ cân hay kém hấp thu là tình trạng suy dinh dưỡng, kém tăng trưởng và chậm phát triển về trí não. Nhu cầu dinh dưỡng cho những trẻ đặc biệt này lớn hơn nhiều so với trẻ bình thường. Trong khi đó, các loại sữa thông thường sẽ khiến trẻ khó hấp thu và đôi khi còn làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Nguồn dinh dưỡng thích hợp nhất cho trẻ trong giai đoạn này là những sản phẩm dinh dưỡng đặc trị phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt của trẻ như: sữa dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân, sữa có nguồn gốc đạm đậu nành hay sữa với thành phần đạm thủy phân dễ hấp thu hay sữa không chứa đường lastose....”

Trẻ mắc “bệnh lý đặc biệt” dễ suy dinh dưỡng và chậm phát triển - 1

Bác sĩ Pheng Soon Lee trình bày tại hội thảo


Một ví dụ điển hình như, chị Nguyễn Thanh Phương - Bác sĩ công tác tại bệnh viện Saint Paul Hà Nội - đã phải cho con nhập viện và điều trị 1 tháng tại bệnh viện vì lý do nhiễm khuẩn đường ruột nặng. Trong thời gian nằm viện, bé được kết hợp điều trị bằng kháng sinh và dinh dưỡng đặc trị (Enfalac Lactofree và Enfalac Pregestimil) nên bé chỉ sụt 0,5kg. Sau khi bớt bệnh, bé được chỉ định dùng thêm dinh dưỡng đặc trị cho đến khi bé ăn uống khỏe và bắt đầu tăng cân trở lại”.

Trẻ mắc “bệnh lý đặc biệt” dễ suy dinh dưỡng và chậm phát triển - 2
Một số sản phẩm đặc trị hiện có trên thị trường

Cũng trong buổi hội thảo này, công ty Mead Johnson đã giới thiệu một số sản phẩm đặc biệt được bổ sung hàm lượng cao DHA và ARA giúp  những trẻ đặc biệt được phát triển tốt không những về thể chất mà cả về trí não như những trẻ bình thường Dòng sản phẩm đặc biệt  đa dạng của công ty Mead Johnson đòi hỏi sự đầu tư không ngừng về thời gian, tiền bạc và công nghệ cao ngày càng đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của trẻ bệnh.

 
Trần Khoa