Phú Yên: Cứu sống một bệnh nhân nhờ can thiệp mạch vành

(Dân trí) - Ngày 13/3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh viện đã phối hợp với đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), cấp cứu thành công một bệnh nhân bị choáng tim do nhồi máu cơ tim cấp, sau khi đặt stent động mạch vành phải.

Bệnh nhân T.V.B sau khi được can thiệp cấp cứu
Bệnh nhân T.V.B sau khi được can thiệp cấp cứu

Bệnh nhân T.V.B (40 tuổi, ở phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) được nhập viện lúc 12h00 ngày 11/3 trong tình trạng tức ngực, tụt huyết áp, choáng, chân tay lạnh… Sau khi thăm khám bệnh nhân được chuẩn đoán đã bị choáng tim, block nhĩ thất cấp 3, tình trạng rất nguy kịch.

Ngay sau khi gia đình người bệnh đồng ý can thiệp mạch vành, anh B. được đưa vào phòng thông tim của đơn nguyên Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ê - kíp bác sĩ, kỹ thuật viên đến từ Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên khẩn trương can thiệp cấp cứu, đặt stent động mạch vành phải, điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân. Sau khi được can thiệp cấp cứu, người bệnh hết đau ngực, huyết động ổn định, điện tim bình thường.

Theo BSCKII Châu Khắc Toàn, trong trường hợp không được can thiệp cấp cứu, bệnh nhân có thể tử vong, nếu không cũng bị suy tim, hậu quả rất nặng nề.

Ông Võ Đặng Hải Sơn, người nhà bệnh nhân, xúc động: “Rất may mắn khi em tôi nhập viện thì có ê kíp bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đang làm việc tại bệnh viện tỉnh. Nếu không, giờ này em tôi có thể không còn”.

Trung Thi