Huế:

Phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học Gia đình

(Dân trí) - Ngày 24/3, trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức Hội thảo “Phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học Gia đình”.

Tham dự có GS.TS.Lê Ngọc Trọng, Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam; bà Anne Lange, Trưởng Phái đoàn Wallonie – Bruxelles (Vương quốc Bỉ); Đại học Boston (Hoa Kỳ); Đại học Ghent, Đại học Liège, Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ); BS. Lê Nhân Phượng, đại diện tổ chức AP…

Hội thảo “Phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học Gia đình” với sự tham gia của các Đại học từ Bỉ, Hoa Kỳ và Việt Nam
Hội thảo “Phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học Gia đình” với sự tham gia của các Đại học từ Bỉ, Hoa Kỳ và Việt Nam

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành đề án và thông tư hướng dẫn về bác sĩ gia đình (BSGĐ) và phòng khám bác sĩ gia đình, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của chuyên ngành này phát triển tại Việt Nam. Bộ Y tế và các trường Đại học đã tiến hành các nghiên cứu đánh giá thực trạng, nhu cầu phát triển mô hình phòng khám BSGĐ tại một số tỉnh thành. Hệ thống chăm sóc ban đầu hiệu quả khi có thể cung cấp được những dịch vụ chăm sóc thiết yếu cho bệnh nhân tuyến cơ sở, đồng thời tích hợp Y học Gia đình với các chuyên ngành khác như điều dưỡng, dược, vật lý trị liệu…

Hội thảo tập trung vào những vấn đề chủ yếu là: Mở rộng và bổ sung một số chuyên ngành khác (điều dưỡng, dược sĩ, vật lý trị liệu, sức khỏe tâm thần… ) vào mạng lưới chăm sóc ban đầu ở Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm về các chương trình đào tạo Y học Gia đình trong nhóm chăm sóc ban đầu ở các nước trên thế giới và thảo luận phương hướng phát triển cho Việt Nam.

Theo GS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Huế, mô hình BSGĐ hiện được đánh giá là mô hình y tế hiệu quả cao, chi phí thấp, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục cho người dân. Tại Việt Nam, mô hình phòng khám gia đình đã được triển khai, nhân rộng và ngày càng phát huy những điểm ưu việt của mình trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân.

GS.Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược cho biết hiện nay, mô hình phòng khám gia đình đã được triển khai, nhân rộng và phát huy tính ưu việt tại Việt Nam
GS.Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược cho biết hiện nay, mô hình phòng khám gia đình đã được triển khai, nhân rộng và phát huy tính ưu việt tại Việt Nam

Cũng trong cùng ngày tại Đại học Y Dược Huế đã diễn ra Đại hội BSGĐ Việt Nam lần thứ II. GS.TS. Lê Ngọc Trọng được bầu là Chủ tịch Hội. Hội BSGĐ được thành lập từ năm 2005, đến nay đã có gần 500 hội viên. Trong nhiệm kỳ khóa I (2005-2015) cùng với các trường Đại học Y trong cả nước, Hội đã góp phần phát triển mạng lưới BSGĐ và phòng khám BSGĐ ở nhiều tỉnh thành. Các thành viên của Hội cùng Bộ Y tế đã xây dựng các chính sách và thông tư cho sự phát triển của chuyên ngành Y học Gia đình tại Việt Nam.

Nhiệm kỳ II, Hội sẽ mở rộng mạng lưới Hội BSGĐ trên cả nước, đẩy mạnh các hoạt động về phát triển mô hình phòng khám BSGĐ trong hệ thống y tế nước nhà, tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực về Y học Gia đình… nhằm góp phần thiết thực trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại Dương