Cúp vàng doanh nghiệp dược Việt Nam:

Phần thưởng vì sức khỏe cộng động

(Dân trí) - Ngày 1/7/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Cúp vàng Doanh nghiệp Dược Việt Nam, giải thưởng mang biểu trưng của ngành Dược, vì sức khỏe cộng đồng.

Phần thưởng vì sức khỏe cộng động - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang là Chủ tịch hội đồng xét tặng giải thưởng Cúp vàng doanh nghiệp dược Việt Nam
 
Với những thành tích trong đổi mới công tác quản lý, phương án sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống phân phối, từ đó đã nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường, các doanh nghiệp Dược Việt Nam đã nâng tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước lên 51% vào năm 2008; tham gia cung ứng đủ, kịp thời thuốc có chất lượng, giá thành hợp lý phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; góp phần giải quyết việc làm, lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, tham gia xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Ghi nhận những thành tích của các doanh nghiệp Dược Việt Nam, ngày 01/7/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Cúp vàng Doanh nghiệp Dược Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng của giá trị văn hóa Việt Nam, mang biểu trưng của ngành Dược, vì sức khỏe cộng đồng, sẽ được tổ chức hàng năm kể từ nay trở đi và lần đầu tiên được tổ chức năm 2009.

 

Đây là Giải thưởng có ý nghĩa tôn vinh những doanh nghiệp Dược tiêu biểu hàng năm được Ban Tuyên giáo Trung ương bảo trợ, Bộ Công thương ủng hộ, do Bộ Y tế chỉ đạo và giao cho Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cùng Hiệp hội sản xuất kinh doanh dược Việt Nam tổ chức.

 

Giải thưởng năm 2009 xét tặng kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2008 trên 5 tiêu chí cơ bản:

- Công tác đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh; chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Hiệu quả kinh tế xã hội doanh nghiệp đã đóng góp.

- Công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

- Chấp hành pháp luật trong kinh doanh và công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng gồm các thành viên là những chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực Y - Dược với tổng khoảng 100 doanh nghiệp tiêu biểu được phân ra Top 10, Top 50, Top 100.

 
Giải thưởng năm 2009 được triển khai từ tháng 10/2009 và tổ chức Lễ trao Giải vào đầu tháng 12/2009. Lễ trao Giải được tổ chức trang trọng, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Giải thưởng là phần thưởng cao quý của Bộ Y tế và xã hội dành cho các doanh nghiệp Dược hàng ngày đang nỗ lực phấn đấu sản xuất, kinh doanh thuốc, một loại hàng hóa đặc biệt vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước.  
 
Thu Phương