Hơn 1.000 bác sỹ, nhân viên y tế tham gia hiến máu cứu người

(Dân trí) - “Công tác trong ngành y tế, hơn ai hết, tôi hiểu tầm quan trọng của máu trong việc cứu sống bệnh nhân. Một hành động nhỏ của mình có thể mang lại cơ hội sống cho người bệnh”, dược sỹ Lâm Thị Tú Anh chia sẻ.

Hơn 1.000 bác sỹ, nhân viên y tế tham gia hiến máu cứu người

Sáng ngày 16/2, Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An tổ chức ngày hội “Giọt hồng blouse trắng”. Có 1.036 bác sỹ, y tá, nhân viên các bệnh viện và sinh viên Trường ĐH Y Vinh đăng ký tham gia hiến máu trong ngày hội này.

Theo bác sỹ Nguyễn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An, nhu cầu về máu và các chế phẩm của máu là rất lớn, nhất là sau thời gian nghỉ Tết, bệnh nhân quay lại các bệnh viện để tiếp tục điều trị. Trong năm 2016, Trung tâm đã cung cấp cho các bệnh viện trong tỉnh 26.000 đơn vị máu, đáp ứng 80% nhu cầu máu và các chế phẩm về máu cho các cơ sở y tế này. Trước nhu cầu về máu cũng như các chế phẩm máu tăng cao sau Tết, Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh phối hợp với Sở Y tế Nghệ An phát động cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế tại các bệnh viện trong tỉnh tham gia hiến máu cứu người.

Chia sẻ tại ngày hội “Giọt hồng blue trắng”, bác sỹ Nguyễn Văn Trọng – Khoa Bệnh máu tổng hợp, Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An, người có gần 20 lần hiến máu và tiểu cầu, nói: “Việc hiến máu không chỉ là trách nhiệm công dân và còn là lương tâm và y đức của người thầy thuốc”.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã thu được gần 800 đơn vị máu, đáp ứng cơ bản nhu cầu của các bệnh viện khi các bệnh nhân quay lại điều trị sau Tết nguyên đán 2017.

Hơn 1.000 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Nghệ An đăng kí tham gia hiến máu trong ngày hội Giọt hồng blouse trắng.
Hơn 1.000 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Nghệ An đăng kí tham gia hiến máu trong ngày hội "Giọt hồng blouse trắng".
Dược sỹ Lâm Thị Tú Anh – Bệnh viện 115 Nghệ An: Tôi mong rằng hành động nhỏ của mình có thể mang lại cơ hội sống và điều trị tốt hơn cho người bệnh.
Dược sỹ Lâm Thị Tú Anh – Bệnh viện 115 Nghệ An: "Tôi mong rằng hành động nhỏ của mình có thể mang lại cơ hội sống và điều trị tốt hơn cho người bệnh".
Bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 tham gia ngày hội Giọt hồng blouse trắng.
Bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 tham gia ngày hội "Giọt hồng blouse trắng".

Hoàng Lam