Bạc Liêu:

Hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân chạy thận nghèo

(Dân trí) - “Việc làm sao có tiền chạy thận hàng tuần là nỗi khó khăn của bệnh nhân nghèo. Do đó, ban giám đốc bệnh viện đã mạnh dạn xin huyện xem xét hỗ trợ để miễn, giảm chi phí cho các đối tượng này”, BS.CKII Trần Hồng Dũng- PGĐ BVĐK huyện Giá Rai cho biết.

“Mỗi tuần nhận phiếu tiền chạy thận mà rầu lắm”

Tiếp xúc với PV Dân trí, một số bệnh nhân đang chạy thận tại BVĐK huyện Giá Rai cho biết, việc BVĐK huyện Giá Rai triển khai chạy thận ngay tại bệnh viện (BV) tuyến huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nhân chạy thận không phải đi lên tuyến tỉnh hay TPHCM, giúp họ giảm rất nhiều chi phí.

Đối với các bệnh nhân ở các huyện Giá Rai, Đông Hải (Bạc Liêu) và một số địa phương lân cận huyện Giá Rai thì việc họ đi lên BVĐK tỉnh Bạc Liêu là khá xa, tốn kém nhiều tiền đi lại, ăn uống. Một số bệnh nhân nhà xa có khi phải ở lại tốn thêm tiền chỗ ở nên các bệnh nhân gặp nhiều khó khăn bởi đa số những người chạy thận tại đây đều thuộc gia đình nghèo và cận nghèo.

Một số bệnh nhân cho biết, nếu chạy thận ở BV tỉnh thì tính mỗi tuần chi phí đi lại, ăn uống còn cao hơn nhiều so với tiền chạy thận. “Chỉ tính riêng người bệnh thì một tuần chạy 3 ngày, đi về 6 lần tốn trên dưới 300.000 đồng tiền xe, thêm tiền ăn uống cũng mất cả trăm ngàn, chưa tính có người nhà đi cùng”, một bệnh nhân cho biết. 

Khi BVĐK huyện Giá Rai đưa vào triển khai chạy thận ngay BV tuyến huyện này, hầu hết các bệnh nhân đều đến đây để chạy thận mà không cần phải lên BV tuyến tỉnh. Khi chạy thận tại đây, các bệnh nhân nhà gần BV nên sau khi chạy xong là về nhà, có khi không phải tốn tiền đi lại, ăn uống.

Chia sẻ với PV Dân trí, bệnh nhân Trương Xuân Hoa (49 tuổi, ngụ thị trấn Giá Rai) cho biết, bà phát bệnh suy thận đã 5 năm nay. Mấy năm trước khi BVĐK huyện Giá Rai chưa triển khai lọc thận nên bà phải lên tận BVĐK tỉnh Bạc Liêu để chạy. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo chỉ đóng 5% tiền chạy thận. Song, con số 5% đối với bà là cả một con số lớn. Mỗi tuần bà Hoa chạy thận 3 lần (1 lần/1 ngày 3 tiếng) với chi phí là 200.000 đồng.

“Lúc còn chạy thận ở bệnh viện tỉnh Bạc Liêu thì ngoài tiền chạy thận còn tốn kém khá nhiều tiền đi lại, tiền ăn uống, nghỉ ngơi. Từ khi chạy ở bệnh viện huyện Giá Rai thì giảm được phần nào chi phí này. Chồng chạy xe ôm vừa kiếm miếng ăn, vừa nuôi đứa con học lớp 11 đi học lại thêm tiền cho tui chạy thận. Mình nhà nghèo mà mắc bệnh nhà giàu nên mỗi tuần nhận phiếu tính tiền chạy thận là tui rầu lắm”,  bà Hoa tâm sự.

Cùng cảnh ngộ như bà Hoa, bệnh nhân Lâm Lươl (32 tuổi, ngụ thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) cho biết, anh phát hiện bệnh thận hơn 4 năm qua. Khoảng 3 năm trước anh chạy thận ở BVĐK tỉnh Bạc Liêu. Anh mới chuyển về BVĐK huyện Giá Rai chạy gần 1 năm nay.

Theo anh Lươl, khi BVĐK huyện Giá Rai triển khai cho chạy thận ngay tại BV tuyến huyện đã giúp anh phần nào giảm bớt chi phí. Tuy nhiên, do anh thuộc diện hộ nghèo nên cuộc sống rất khó khăn. Anh bị bệnh không làm được gì, vợ thì đi làm thuê chỉ chừng vài chục ngàn đồng một ngày lại phải vừa nuôi con ăn học vừa có tiền cho anh chạy thận nên có thể nói nhiều lúc gia đình rất bế tắc. Anh Lươl cho biết, anh cũng chạy thận 1 tuần 3 lần, đóng tiền 5% (khoảng 200.000 đồng/tuần). Do gia đình nghèo nên con số này cũng không phải là nhỏ so với hoàn cảnh của gia đình anh Lươl.

Dù không phải thuộc diện nghèo hay cận nghèo nhưng trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hùng Sơn (51 tuổi, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) mỗi tuần cũng phải tốn chi phí là khoảng 1 triệu đồng cho chạy thận. Ông Sơn có mua bảo hiểm nên đóng mức 20%. Theo ông Sơn, gia đình ông cũng không khá giả gì nên dù được chạy thận ở BV tuyến huyện có những thuận lợi nhưng mỗi tuần kiếm 1 triệu đồng để chạy thận là rất khó khăn.

Theo các bác sĩ ở Đơn vị lọc thận nhân tạo (BVĐK huyện Giá Rai) cho biết, hầu hết các bệnh nhân đang chạy thận tại BV đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Hiện tại BVĐK huyện Giá Rai có 46 ca đang chạy thận nhân tạo định kỳ hàng tuần. Trong đó, mức đóng của hộ nghèo là 5%, còn mức đóng của hộ cận nghèo là 20% (nếu đóng 100% thì tốn hơn 1 triệu đồng/1 lần). Những bệnh nhân này phải đều phải chạy thận định kỳ 1 tuần 3 lần nên rất tốn kém.

Bệnh nhân đang chạy thận tại BVĐK huyện Giá Rai. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Bệnh nhân đang chạy thận tại BVĐK huyện Giá Rai. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đề xuất huyện hỗ trợ miễn chi phí chạy thận cho hộ nghèo

Trao đổi với PV Dân trí về tình hình bệnh nhân chạy thận nhân tạo, BS.CKII Trần Hồng Dũng- Phó Giám đốc BVĐK huyện Giá Rai- cho biết, qua thống kê tính trung bình tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu có 150 bệnh nhân chạy thận ở 16 máy. Con số này là quá tải, bởi có khi 1 ngày phải chạy đến 4 ca, thậm chí là ca 5. Trước tình hình trên, từ khi BVĐK huyện Giá Rai mới đi vào hoạt động (tháng 8/2013) thì Ban giám đốc BV đã đề xuất triển khai cho chạy thận nhân tạo ngay tại BV tuyến huyện này.

Theo BS Trần Hồng Dũng, được sự ủng hộ của tỉnh, BV đã tiến hành lắp đặt 8 máy chạy thận nhân tạo, góp phần rất lớn vào việc giảm tải (khoảng 1/3) cho BV tuyến tỉnh, đáp ứng nhu cầu chạy thận cho các bệnh nhân ở địa phương và các địa bàn lân cận. “Hơn hết, việc chạy thận nhân tạo ngay tại bệnh viện tuyến huyện phần nào tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ cho các bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân nghèo”, BS Dũng chia sẻ.

Phó Giám đốc BVĐK huyện Giá Rai Trần Hồng Dũng cho biết, khi chạy thận nhân tạo định kỳ, các bệnh nhân nghèo đóng 5% chi phí, còn bệnh nhân cận nghèo đóng 20%, số tiền giữa 2 đối tượng này chênh lệch không nhiều nhưng đối với từng bệnh nhân lại là một gánh nặng. Do đó, Ban giám đốc BVĐK huyện Giá Rai đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Giá Rai hỗ trợ cho các đối tượng chạy thận nhân tạo bằng cách đưa hộ cận nghèo qua hộ nghèo (chỉ đóng 5% thay vì 20%), còn hộ nghèo thì miễn phí hoàn toàn.

“Về kinh phí thì huyện trích từ quỹ an sinh xã hội của huyện để thực hiện việc hỗ trợ trên cho các bệnh nhân chạy thận như một phần chia sẻ của địa phương giúp các bệnh nhân nghèo giảm nỗi lo lắng, gánh nặng kinh tế trong việc điều trị bệnh”, BS Dũng nói.

                                                                                                Huỳnh Hải