ĐBSCL: Lần đầu tiên nối ống dẫn trứng thành công

(Dân trí) - Sáng 14/2 bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu, TP Cần Thơ cho biết vừa thực hiện thành công ca vi phẫu nối ống dẫn trứng cho chị L.K.Kh, 44 tuổi, (Việt kiều Canada) hiện tạm trú tại quận Cái Răng- TP Cần Thơ

Chị  L.K.KH nhập viện ngày 11/2 với chẩn đoán vô sinh II/triệt sản. Chị Kh đã có một con 16 tuổi, cách đây 5 năm, tại Canada, chị Kh đã thực hiện phương pháp thắt vòi trứng để triệt sản. Nay chị muốn có con lại và đến Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu- TP Cần Thơ để nối lại ống dẫn trứng. 

 

Bác sĩ Nguyễn Duy Linh, phẫu thuật viên chính cho biết, “Một trong những điều kiện bắt buộc để thực hiện được ca mổ này là đường gần ống dẫn trứng (loa vòi) phải còn lại ít nhất 1cm. Lòng ống dẫn trứng chỉ từ 1,5 đến 2mm nên đây là một thao tác cực khó, trước nay chỉ thực hiện được ở các bệnh viện chuyên khoa tại Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ từ TPHCM và bệnh viện có trang bị máy nội soi HD nên cas mổ đã thành công, sau khi kiểm tra, chúng tôi đã thấy hai tai vòi thông, ngày mai, bệnh nhân có thể xuất viện và tháng sau đã có thể để thụ thai”.

 

Bác sĩ  Hồ cho biết thêm: Nếu như trước đây, bệnh nhân đã triệt sản buộc phải mổ hở hay chọc dò lấy trứng để làm thụ tinh trong ống nghiệm thì nay có thể nội soi để thực hiện mong muốn tiếp tục được làm mẹ. So với thụ tinh trong ống nghiệm, vi phẫu nối ống dẫn trứng thành công có tỉ lệ đậu thai gấp đôi (30% TTTON/ 60-80% nối ống dẫn trứng).

 

Phạm Tâm