Huế:

Cứu sống cháu bé sơ sinh bị sa dây rốn trong ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Dân trí) - (Dân trí) – Ngày 27/2, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế vừa cứu sống một cháu bé sơ sinh bị sa dây rốn.

PGS.TS Lê Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết Sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế cho biết khoảng 2h sáng 27/2, sản phụ Hoàng Thị Thanh Lan (34 tuổi, trú TP Huế) nhập viện trong tình trạng chuyển dạ.

Sau khi xác định tình trạng mẹ và thai nhi, bệnh viện đã cho sản phụ Lan sinh thường. Nhưng khi kiểm tra trong lúc chị Lan chuyển dạ, các bác sĩ bỗng phát hiện thai nhi bị sa dây rốn. Do dây rốn bị chèn ép giữa đầu của thai nhi và khung chậu của sản phụ khiến máu từ sản phụ không thể đi đến nuôi dưỡng thai nhi khiến cháu bé có thể bị chết trong bụng mẹ.

Qua chẩn đoán gấp rút, các bác sĩ đã quyết định cho sản phụ mổ khẩn cấp. Ê-kíp mổ đã dùng phương pháp gây mê nội khí quản. Ca mổ kéo dài gần 40 phút thành công, cháu bé trai chào đời an toàn trong niềm vui của các y bác sĩ và người nhà sản phụ.

Em bé trai nặng 3,3 kg được cứu sống, miệng nhoẻn cười đáng yêu
Em bé trai nặng 3,3 kg được cứu sống, miệng nhoẻn cười đáng yêu
Niềm vui của các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trong ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2017
Niềm vui của các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trong ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2017

Hiện sức khỏe hai mẹ con chị Lan tiến triển tốt. Bé trai nặng 3,3 kg, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo PGS.TS Lê Minh Tâm, trong tai biến sản khoa thì tỷ lệ sa dây rốn không phải là hiếm gặp, tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Ước tính khoảng 300 trẻ chào đời thì có 1 trẻ mắc sa dây rốn. Nếu không nhanh chóng phát hiện, y bác sĩ sẽ rất khó cứu sống bệnh nhân.

Đại Dương