Chiến lược mới trong điều trị suy thận mạn

Tại Việt Nam, hiện nay khoảng 6 triệu người bị suy thận mạn (6,73% dân số) - Thông tin báo động này được đưa ra tại Hội nghị “Thận nhân tạo và chất lượng trong lọc máu” diễn ra vào năm 2009 tại TP.Hồ Chí Minh.

Vào lúc 8h00, thứ 7, ngày 03/07/2010, tại Hội trường tầng 6 Thông tấn xã Việt Nam, số 116- 118-120 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM diễn ra Hội thảo khoa học chuyên đề: “Chiến lược điều trị suy thận mạn” do Hội Niệu Thận học TP.Hồ Chí Minh tổ chức sự tham gia trình bày trao đổi của các Giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y dược như: PGS.TS Phạm Văn Bùi - Tổng Thư ký Hội Niệu Thận học HCM-Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM; PGS.TS Nguyễn Thị Bay - Trưởng khoa Nội YHCT, bệnh viện ĐH Y Dược HCM, cùng nhiều bác sĩ tại các bệnh viện trên toàn TP. Hồ Chí Minh.
 
Tại các tỉnh phía Bắc, hội thảo khoa học cùng chuyên đề “Chiến lược điều trị suy thận mạnsẽ được tổ chức vào lúc 14h00, thứ 6, ngày 09/07/2010, tại Hội trường (Tầng 3- Phòng 313) Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 57 đường Phạm Hùng) do Hội Thận học TP Hà Nội tổ chức với sự tham gia trình bày trao đổi của các Giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y dược như: PGS.BS Trần Văn Chất- Chủ tịch Hội thận học Hà Nội; PGS.BS Nguyễn Nguyên Khôi – Nguyên trưởng khoa Thận nhân tạo- Bệnh viện Bạch Mai, TS Trần Quốc Bình- Giám đốc bệnh viện YHCT Trung ương, cùng nhiều bác sĩ tại các bệnh viện trên toàn TP. Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội thảo nhằm mang đến thông tin cập nhật và những giải pháp mới trong việc điều trị, phòng ngừa suy thận mạn trong giai đoạn hiện nay.

Suy thận mạn là hội chứng thận mất chức năng dần dần và ngày càng nặng theo thời gian. Qúa trình suy thận diễn tiến kéo dài, âm ỉ và được chia thành 5 giai đoạn: Giai đoạn 1: thận bị tổn thương, mức lọc cầu thận (GFR) bình thường hoặc tăng nhẹ,… Đến giai đoạn 5 là nặng nhất (GFR<15ml/phút), ở giai đoạn này, để duy trì cuộc sống, bệnh nhân phải được chạy thận hoặc ghép thận.

Suy thận mạn có tỉ lệ người mắc ngày càng tăng. Tại Việt Nam, hiện nay khoảng 6 triệu người bị suy thận mạn (6,73% dân số) - Thông tin báo động này được đưa ra tại Hội nghị “Thận nhân tạo và chất lượng trong lọc máu” diễn ra vào năm 2009 tại TP.Hồ Chí Minh.

Triệu chứng của suy thận có thể chỉ xuất hiện khi chức năng thận còn lại 1/10 so với mức bình thường. Do đó, phát hiện sớm suy thận có ý nghĩa lớn trong việc phòng ngừa bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng hơn. Biểu hiện đặc trưng của bệnh như: Sưng phù, mệt mỏi, xanh xao, đau đầu, chán ăn, buồn nôn, tiểu nhiều lần, tăng creatinin huyết hoặc protein niệu, … Nguyên nhân gây bệnh như: 40% do đái tháo đường, 30% do tăng huyết áp, 10% do viêm cầu thận, ngoài ra còn do sỏi thận, lupus ban đỏ, thận bẩm sinh, suy tim và cũng có thể là hậu quả của việc dùng lâu dài thuốc gây độc tính cao với thận.

Khi suy thận tiến triển sang giai đoạn cuối, người bệnh phải chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống, điều này gây tổn hại về sức khỏe, kiệt quệ về kinh tế gia đình và xã hội. Vì vậy, Hội Thận học Thế giới đã lấy ngày thứ 5-tuần 2 của tháng 3 hàng năm là “Ngày thế giới về thận”. Bên cạnh đó, bất kỳ phương pháp nào giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận, giảm nhẹ nhu cầu chạy thận sẽ là mong đợi của toàn xã hội.

Trước nguy cơ của suy thận, tại hội thảo này, các bác sĩ trao đổi về những phương pháp mới giúp điều trị suy thận hiện nay, trong đó có phương pháp sử dụng Ích Thận Vương. Ích Thận Vương chứa các dược liệu thiên nhiên như Đan sâm, Dành dành, Hoàng kỳ, Linh chi đỏ, L-carnitin, Coenzym Q10,… nên an toàn trong sử dụng lâu dài và có tác dụng bảo vệ, tăng cường chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận, ngăn chặn bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn; Kiểm soát triệu chứng của suy thận như sưng phù, mệt mỏi, tiểu ra máu, tăng creatinin huyết, protein niệu …; Đồng thời giúp kiểm soát các bệnh gây suy thận như sỏi thận, tăng huyết áp, suy tim,… Với những tác dụng đó, Ích Thận Vương dùng cho người bị suy thận ở các giai đoạn, người đang phải chạy thận, ghép thận. Mặt khác, còn có thể dùng lâu dài để phòng ngừa suy thận mạn.