Bí thư Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra bệnh viện có khiếu nại

(Dân trí) - Bí thư Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm tra Khoa Nội hô hấp và miễn dịch dị ứng. Đây là khoa mà một người dân đã gửi thư cho Bí thư Nguyễn Xuân Anh phản ánh việc bố mình bị bệnh hô hấp nhưng phải nằm hai người một giường.

Sáng 21/3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đi kiểm tra Bệnh viện Đà Nẵng và công trình xây dựng Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng đã trực tiếp kiểm tra Khoa Nội hô hấp và miễn dịch dị ứng. Đây là khoa mà một người dân đã gửi thư cho Bí thư Nguyễn Xuân Anh phản ánh việc bố mình bị bệnh hô hấp nhưng phải nằm hai người một giường.

Bác sĩ Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, khoa có 100 giường bệnh nhưng thường có khoảng 140 bệnh nhân, thậm chí có lúc là 190 bệnh nhân. Những người bệnh nặng thì một người/giường bệnh, còn lại đều 2 người/giường bệnh.

Bệnh viện phải dồn phòng của các bác sĩ, điều dưỡng, giao ban lại để có nơi kê thêm giường cho bệnh nhân.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh kiểm tra Bệnh viện Đà Nẵng
Bí thư Nguyễn Xuân Anh kiểm tra Bệnh viện Đà Nẵng

Theo bác sĩ Thạnh, giải pháp hiện nay để hạn chế quá tải cho Bệnh viện Đà Nẵng là giảm thời gian điều trị và giảm chuyển từ tuyến dưới lên.

Sau khi kiểm tra, Bí thư Nguyễn Xuân Anh yêu cầu Sở Y tế sớm nghiên cứu đề xuất xây dựng bệnh viện vệ tinh ở hai cửa ngõ của thành phố trên cơ sở những bệnh viện đã có để giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng. Và có thể huy động tư nhân đầu tư vào.

“Bệnh viện Liên Chiểu sắp tới cũng xây mới phải không? Vậy thì nâng cấp nó lên, kêu gọi tư nhân đầu tư vào. Thay vì mình đặt cái tên Bệnh viện đa khoa Liên Chiểu thì mình đặt Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khu vực Tây Bắc”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh.

Tại Khoa Nội hô hấp và miễn dịch dị ứng, phần lớn các bệnh nhân phải nằm 2 người/giường
Tại Khoa Nội hô hấp và miễn dịch dị ứng, phần lớn các bệnh nhân phải nằm 2 người/giường

Cũng theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, về lâu dài, phải tính toán lại Bệnh viện Đà Nẵng vì ở đây không có cảnh quan.

“Người ta vào bệnh viện đâu chỉ chữa trị bệnh tật mà còn tinh thần nữa. Vào bệnh viện thấy cảnh quan, tinh thần cũng phấn chấn hơn mới mau lành bệnh”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, căng tin của Bệnh viện Đà Nẵng cũng đang quá tải và nhiều tư nhân muốn đầu tư vào.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nếu tư nhân muốn vào thì hãy cho họ vào. “Quan điểm của tôi là tư nhân muốn làm thì cho họ làm. Mất chi phải dùng ngân sách. Tư nhân họ làm có trách nhiệm, bài bản lắm”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng đã đi kiểm tra dự án công trình xây dựng Trung tâm tim mạch Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án Trung tâm tim mạch Đà Nẵng), cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 236 tỷ đồng, khởi công vào tháng 10/2015 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2017.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công trình xây dựng Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng
Bí thư Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công trình xây dựng Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng

Tiến độ thi công công trình có chậm do thi công trên mặt bằng chật hẹp, nằm trong khu dân cư, việc tập kết vật liệu để thi công gặp khó khăn và việc bàn giao khu đất 138 Hải Phòng chưa hoàn thành.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển Đà Nẵng giám sát chặt chẽ việc thi công, bởi bệnh viện là phải chất lượng. Và cố gắng hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Khánh Hồng