Thừa Thiên Huế:

Bệnh viện Trung ương Huế chiếm nhiều giải cao ở Hội thi Sáng tạo kỹ thuật

(Dân trí) - Ngày 28/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức lễ trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ VII - 2015. Đáng chú ý, Bệnh viện Trung ương Huế đã đạt được nhiều giải quan trọng trong Hội thi.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức 2 năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật của toàn dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Qua 7 lần triển khai, đã có 307 giải pháp kỹ thuật đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có 227 giải pháp được trao giải, số lượng cá nhân, đơn vị tham gia không ngừng gia tăng, các giải pháp đạt giải ở tỉnh và toàn quốc ngày càng nhiều.

Kết quả Hội thi lần này có 69 đề tài đăng ký tham gia trên 6 lĩnh vực dự thi. Đây là năm có số lượng đề tài đăng ký tham gia tăng cao (tăng 116% so với hội thi lần thứ VI, năm 2013). Nhiều đề tài được đầu tư rất công phu, chất lượng và đã gây được tiếng vang lớn trong thực tiễn. Trong đó, có những đề tài có tầm quốc gia, quốc tế và đã được ứng dụng vào thực tiễn. Đối tượng tham gia cũng đa dạng từ người lao động bình thường như: bảo vệ, thợ cơ khí, công nhân viên chức…đến những giáo sư đầu ngành.


Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhì

Theo ông Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Hội thi thì "Hội thi năm nay thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia, trong đó nhiều địa phương lần đầu tiên triển khai và thu hút nhiều giải pháp tham gia như Thị xã Hương Thủy với 8 giải pháp dự thi, Bệnh viện trung ương Huế với 11 giải pháp, Trường Đại học Nông lâm với 7 giải pháp và nhiều đơn vị tiêu biểu khác, như: Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế…

Phần lớn các giải pháp kỹ thuật tham gia dự thi năm nay đều có tính sáng tạo cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả năng áp dụng vào thực tiễn tại các cơ quan đơn vị góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc".

Tại lễ tổng kết và trao giải Ban tổ chức đã trao 10 giải Nhất, 12 giải Nhì, 25 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của 63 giải pháp đoạt giải. Ngoài ra, có 39 tác giả có giải pháp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động Sáng tạo.

Đáng chú ý, Bệnh viện Trung ương Huế đã đạt tổng số 11 giải gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. 3 đề tài đạt giải nhất của Bệnh viện này là những công trình đã gây được tiếng vang trong ngành y học trong nước và quốc tế thời gian qua là:

Trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong tổng số 10 giải Nhất ở 6 lĩnh vực thì Bệnh viện Trung ương Huế chiếm đến 3 giải trong lĩnh vực Y Dược
Trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong tổng số 10 giải Nhất ở 6 lĩnh vực thì Bệnh viện Trung ương Huế chiếm đến 3 giải trong lĩnh vực Y Dược

“Quy trình kỹ thuật về hệ thống tổ chức trong ghép tim lấy từ người cho chết não” của GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng nhóm cộng sự; “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung thư vú” của PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và nhóm cộng sự; “Kỹ thuật phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên (hậu môn và âm đạo) điều trị ung thư đại trực tràng” của PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng nhóm cộng sự.

Đại Dương