Thanh Hóa:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sắp có ca ghép thận đầu tiên

(Dân trí) - Ngày 16/1, Đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tới khảo sát, đánh giá khả năng tiếp nhận của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để đảm bảo các điều kiện chuyển giao gói kỹ thuật “Ghép thận”.

Được biết, tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa mỗi năm trung bình có 420 trường hợp mới mắc suy thận mãn tính điều trị nội trú. Hiện tại có hơn 400 trường hợp suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận nhân tạo. Việc chạy thận nhân tạo khiến người bệnh và người nhà người bệnh đều mệt mỏi và tốn kém tiền bạc.

Trong khi đó, việc triển khai kỹ thuật Ghép thận sẽ mang lại chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh có cơ hội phục hồi sức khỏe gần như hoàn toàn trở về với cuộc sống bình thường và lợi ích kinh tế (giảm hơn 25% so với chạy thận nhân tạo) nên nhu cầu được ghép thận của các bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối là rất cao (hiện đã có 4 trường hợp cần ghép đã có người cho nhận).

Mặc dù điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa hạng I khá ổn định nhưng để tiếp nhận gói kỹ thuật này vẫn cần cải thiện thêm về phòng lọc máu, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và bổ sung thêm các bộ dụng cụ, thuốc,…phục vụ ghép thận.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã quyết định ký kết hợp đồng đào tạo chuyển giao kỹ thuật “Ghép thận” (Ảnh: nguồn Bệnh viện Việt Đức)
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã quyết định ký kết hợp đồng đào tạo chuyển giao kỹ thuật “Ghép thận” (Ảnh: nguồn Bệnh viện Việt Đức)

Sau quá trình khảo sát, đánh giá và thương thảo, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa đã quyết định ký kết hợp đồng đào tạo chuyển giao kỹ thuật Ghép thận.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ cùng đồng hành hỗ trợ nâng cao ý thức, đào tạo kỹ năng các y bác sỹ, quy hoạch hệ thống khoa thận với khu chạy thận nhân tạo, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến ca Ghép thận đầu tiên sẽ được tiến hành vào quý IV năm 2017.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa chia sẻ: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, cải thiện cơ sở vật chất, phát huy kỹ thuật hiện đại được chuyển giao để có thể thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó, đưa bệnh viện ngày càng phát triển”.

Ông Hùng cũng hy vọng rằng, những kiến thức quý giá về kỹ thuật Ghép thận sẽ giúp những y bác sỹ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu giúp được nhiều hơn nữa các trường hợp suy thận để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đặc biệt giúp người bệnh sẽ có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguyễn Thùy