Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh vượt khó đi lên

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa là Bệnh viện tuyến huyện ở miền núi về phía tây của tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh, thuộc diện 61 huyện nghèo nhất nước và một trong 7 huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa được thụ hưởng Dự án 30A của Chính phủ.

  

Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh vượt khó đi lên - 1


Bước chân vào phòng làm việc tôi nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Đồng chí Hoàng Văn Chính, Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa huyện trong căn phòng giản dị 15m2, với những bàn, tủ, giường, ghế cũ kỹ…

 

Anh chia sẻ: “Rất thương các đồng nghiệp phải thức suốt đêm trực, cực là thế nhưng chẳng có khoản nào ngoài quy định”. Mặc dù công việc khá nhiều, nhưng đội ngũ y, bác sỹ đã không quản ngày đêm tận tình cứu chữa, giúp đỡ những người bệnh. Bệnh nhân Lê Thị Tích, 65tuổi, bị đột quỵ do Tăng huyết áp vào viện trong tình trạng hôn mê, cấp cứu sau 15 ngày hồi phục ra viện về với gia đình.

 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh vượt khó đi lên - 2


 

Bệnh viện hiện có 4 khu nhà. Ngoài khu nhà điều trị (Nội - Hồi sức cấp cứu; Khoa Nhi; Khoa Ngoại - Sản) mới được xây dựng vào tháng 7/2010 từ vốn Trái phiếu Chính phủ, còn lại khu nhà Hành chính còn lại đều đã đưa vào sử dụng từ trên 15 năm đến 30 năm, nay đã xuống cấp, dột nát trầm trọng, đã được phê duyệt cải tạo nâng cấp.

 

Về trang thiết bị, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe người bệnh nhưng các khoa Hồi sức cấp cứu chung; cấp cứu ngoại sản và chẩn đoán hình ảnh vẫn còn thiếu thốn nhiều trong khi lượng bệnh nhân đến khám lên tới trên 100%, có ngày trên 300%.

 

Mong muốn lớn nhất của anh Chính cùng với đội ngũ Cán bộ nhân viên trong bệnh viện qua bài viết này trong thời gian tới là được xây dựng để tách các khoa riêng đặc biệt theo tính chất của bệnh tật.

 

TTDV