Xu hướng đốt váy cưới sau ly hôn của phụ nữ Anh

(Dân trí) - Tổ chức một bữa tiệc sau khi ly hôn và chính tay đốt chiếc váy cưới ngày nào đang được xem là một biện pháp loại bỏ năng lượng tiêu cực cũng như những kỷ niệm không vui của phụ nữ Anh.

Nhiều phụ nữ không ngại ngần đốt váy cưới sau khi ly dị
Nhiều phụ nữ không ngại ngần đốt váy cưới sau khi ly dị

Đốt váy cưới sau khi chia tay đang trở thành một xu hướng mới. Theo đó, lễ phục kết hôn được coi là có sự liên kết với cô dâu và người phụ nữ sở hữu cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ giải phóng được năng lượng xấu sau khi tự tay mình phá hủy chiếc váy cưới ngày xưa.

Cô dâu ngày nào và bạn bè trong tiệc ly hôn
Cô dâu ngày nào và bạn bè trong tiệc ly hôn

“Họ nói rằng khi bạn đốt một thứ gì đó, bạn sẽ giải phóng tất cả những năng lượng tiêu cực được liên kết với nó. Bởi vậy sau khi ly dị, tôi chọn đốt váy cưới của mình”, Chntillylace chia sẻ.

Rachel Spencer phá hủy váy cưới bằng một chiếc súng trường
Rachel Spencer phá hủy váy cưới bằng một chiếc súng trường
Chủ tài khoản Redfraggle32 khoe ảnh nướng kẹo dẻo trên chiếc váy đang cháy dở
Chủ tài khoản Redfraggle32 khoe ảnh nướng kẹo dẻo trên chiếc váy đang cháy dở
Chntillylace đốt váy cưới thiết kế riêng
Chntillylace đốt váy cưới thiết kế riêng

Thông thường, người phụ nữ sẽ treo váy cưới tại một bãi đất trống rồi mời bạn bè đến để chứng kiến mình đoạn tuyệt với trang phục kỉ niệm. Sau đó, mọi người sẽ nướng bánh mì, kẹo marshmallow và trò chuyện vui vẻ.

Nhiều người như Chntillylace đã không ngại ngần phá hủy váy cưới thiết kế của thương hiệu nổi tiếng chỉ để tìm lại niềm vui. Họ thậm chí còn thuê người đến để quay phim, chụp ảnh. Người trong cuộc cho biết đây là khởi đầu mới cho tương lai và cảm thấy tự do sau khi ném “quá khứ” vào tro tàn.

Xu hướng đốt váy cưới sau ly hôn của phụ nữ Anh

Trà Xanh
Theo Dailymail